| Hotline: 0983.970.780

Bay cùng 5 châu

Thứ Tư 29/08/2012 , 13:31 (GMT+7)

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất (VIHABF - 2012) chính thức diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 3/9/2012 tại tỉnh Bình Thuận.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất (VIHABF - 2012) chính thức diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 3/9/2012 tại tỉnh Bình Thuận.


Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Thái Lan 2011.

Tầm quốc tế

Ông Nguyễn Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận chia sẻ: Lần đầu tiên Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi hy vọng rằng, cuộc thi trình diễn khinh khí cầu quốc tế sẽ trở thành sản phẩm du lịch tại đây và du lịch Bình Thuận sẽ được nâng lên tầm cao mới, đón được nhiều du khách trong và ngoài nước hơn.

Ban tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế cho biết, theo tiêu chuẩn thì một cuộc thi quốc tế phải có tối thiểu 15 quả khinh khí cầu cất cánh. Năm nay, 21 quả khinh khí cầu của các nước hiện đã về đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) và sẽ có mặt tại Bình Thuận để bay trên bầu trời Việt Nam.

Với số lượng khinh khí cầu này, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Việt Nam sẽ ngang bằng với Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế mà Việt Nam đã tham gia tại các nước bạn như Malaysia và Thái Lan... Tham dự Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần này có 12 nước tham dự, gồm: Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Philippines…

Cất cánh cùng 5 châu

Lần đầu tiên chiếc khinh khí của cầu Việt Nam cất cánh là tại Lễ hội Festival Huế năm 2004. Tuy nhiên, các khinh khí cầu bay tại Việt Nam lâu nay chỉ có thể trình diễn ở dạng bay treo, tức bay cao và giữ đứng khinh khí cầu thăng bằng tại chỗ. Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế và cùng các nước bạn biểu diễn bay tự do, đó cũng là một thách thức không nhỏ cho các phi công khinh khí cầu Việt Nam.


Khinh khí cầu Mèo vàng Việt Nam thu hút sự chú ý của dân chúng.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Chiến Thắng, đơn vị thực hiện phần tổ chức biểu diễn khinh khí cầu cho biết, khinh khí cầu là thiết bị bay theo sức đẩy của gió và theo hướng gió thổi. Để có thể bay tự do, các phi công khinh khí cầu phải có trình độ hiểu biết kỹ thuật bay khinh khí cầu cũng như quan sát và nắm vững diễn biến thay đổi thời tiết.

Để có thể cất cánh cùng các phi công khinh khí cầu quốc tế, 10 năm qua, các phi công trẻ của Cty TNHH Dịch vụ Chiến Thắng đã không ngừng luyện tập và hãnh diện với thành tích chưa từng để xảy ra một tai nạn nhỏ nào. Đó là một trong những tiêu chí quan trọng để Hiệp hội Khinh khí cầu quốc tế đồng ý cho tổ chức tại Việt Nam lễ hội này.

Anh Lê Trọng Nghĩa, phi công khinh khí cầu quốc tế đầu tiên của Việt Nam cho biết: Lần đầu tiên leo lên khinh khí cầu tập bay vào năm 2004 tại Phú Văn Lâu (Huế), cảm giác của tôi vô cùng căng thẳng và lo lắng. Sau 3 tháng tập bay đều đặn mỗi ngày, lần đầu tôi có thể đứng thảnh thơi nhìn xuống đám đông tụ tập ở Phú Văn Lâu xem chúng tôi bay khinh khí cầu, tôi đã vô cùng xúc động.

Theo anh Nghĩa: Khi được bay tự do tại Chiangmai (Thái Lan) năm 2010, ấn tượng đang bay bổng trên độ cao và nhìn các cảnh đẹp thiên nhiên xuất hiện dần trước mặt là một cảm giác không thể nào quên. Cái khó nhất của bay khinh khí cầu là giữ thăng bằng trên cao. Bay khinh khí cầu tự do, việc giữ thăng bằng cho khinh khí cầu bay theo gió ở độ cao tối thiểu 50m (thông thường từ 100-200m, tối đa 500m) khó hơn rất nhiều. Bù lại, cảm giác sung sướng thì không sao tả nổi.

Thời điểm thích hợp nhất để bay khinh khí cầu là lúc bình minh và hoàng hôn, khi trời thường đứng gió hoặc gió nhẹ. Do vậy, các cuộc trình diễn bay sẽ diễn ra vào các buổi từ 5-7 giờ sáng và 17- 18g30 chiều. 21 khinh khí cầu đồng loạt bay cao tại sân gôn Sea Links ngang qua sa mạc cát Hàm Tiến - Hòa Thắng sẽ là những “bữa tiệc” lộng lẫy, hoành tráng và ngoạn mục chưa từng có trên bầu trời Bình Thuận.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm