| Hotline: 0983.970.780

Bay trên Ngàn Trươi, hồ thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam

Thứ Năm 22/09/2022 , 06:27 (GMT+7)

Hồ Ngàn Trươi, thuộc cụm công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang là hồ thủy lợi lớn thứ 3 Việt Nam sau Dầu Tiếng và Cửa Đạt với dung tích 775 triệu m3.

 

Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) là công trình trọng điểm quốc gia do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (Bộ NN-PTNT) làm chủ đầu tư, và được xem là một siêu công trình thủy lợi của miền Trung. Công trình có dung tích hồ chứa lớn thứ ba toàn quốc, chỉ sau Cửa Đạt (Thanh Hóa) và Dầu Tiếng (Tây Ninh). Ngoài ra, ở khu vực đầu mối còn có một nhà máy thủy điện công suất 20 MW.

 

Hồ chứa nước Ngàn Trươi có dung tích 775 triệu m3 nước với đập chính có cao trình đỉnh đập 57,8 m, chiều cao tối đa 64,8 m, dài 363 m, là đập đất thủy lợi cao nhất cả nước. Trong khi đó, phần lưu vực của hồ chứa này có diện tích vào khoảng 408 km2.

 

Phần nhà máy thủy điện Ngàn Trươi do Tổng công ty Cơ điện, xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi - AGRIMECO đầu tư, nhà máy ngay sau tại đập chính. Dự kiến, nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp trung bình mỗi năm khoảng 73,71 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.

 

Công trình tràn xả lũ của hệ thống Hồ Ngàn Trươi, được xây dựng cách thân đập chính khoảng 6 km với ngưỡng tràn 48,6 m. Khi nước hồ vượt quá ngưỡng này sẽ được xả tràn qua 7 cửa với lưu lượng thiết kế hơn 2.400 m3/s.

 

Nhiệm vụ của hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang là cắt giảm lũ cho hạ du, đặc biệt là vùng rốn lũ Hương Khê, Vũ Quang (nửa trên ảnh). Bên cạnh đó, cấp nước tưới cho 32.585 ha ở các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, trong đó có 9.162 ha của trạm bơm Linh Cảm được chuyển đổi sang tưới tự chảy.

 

Đập dâng Vũ Quang, được thiết kế để nâng mực nước phía hạ du Hồ Ngàn Trươi đủ chảy vào kênh chính Ngàn Trươi (bên phải ảnh). Ngoài cấp nước tưới, công trình này còn tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt và cải tạo môi trường sinh thái hạ du.

 

Một phần kênh chính Ngàn Trươi dài 17 km đã được xây dựng để đưa nước từ đập dâng Vũ Quang về các vùng canh tác nông nghiệp phía hạ hu. Từ tháng 12/2018, đập dâng Vũ Quang và 17 km kênh chính Ngàn Trươi đã vận hành thử tải theo nhiệm vụ thiết kế giai đoạn 1 và trong các năm 2018, 2019, hồ phục vụ tưới mỗi năm khoảng từ 150 - 250 triệu m3.

 

Điểm đặc biệt của kênh chính Ngàn Trươi là vắt qua nhiều khu vực trong hành lang thoát lũ của hạ du Hồ Ngàn Trươi. Điều này đã khiến phương án thiết kế kênh phải thay đổi, đảm bảo không chặn đường thoát lũ, gây nguy hiểm cho các khu vực dân cư lân cận trong mùa mưa.

Theo đó, thay vì làm kênh chìm với chi phí rẻ hơn, các cơ quan chức năng đã nghiên cứu và thống nhất phương án làm kênh nổi. Cụ thể, ở những đoạn cắt qua hành lang thoát lũ sẽ làm hệ thống móng bê tông, đưa mương nước lên khỏi mặt đất, không chặn dòng chảy trong mùa mưa.

Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Chính trị 14:17

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

Xã hội 14:03

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

Thời sự 14:03

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích do chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích do chìm thuyền tại Quảng Ninh

Thời sự 13:58

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn.

Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Chính trị 13:54

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Xã hội 13:47

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm