| Hotline: 0983.970.780

Bên trong điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 gần bệnh viện Bạch Mai

Thứ Ba 31/03/2020 , 10:29 (GMT+7)

Phường Kim Liên, quận Đống Đa là một trong số 10 điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 mà thành phố Hà Nội thiết lập để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Điểm xét nghiệm nhanh tại phường Kim Liên được thiết lập trong ngày 30/3, từ sáng 31/3, những người từng qua lại bệnh viện Bạch Mai từ 10-28/3 trên địa bàn quận Đống Đa sẽ được tổ chức xét nghiệm tại đây. Ảnh: Tùng Đinh.

Điểm xét nghiệm nhanh tại phường Kim Liên được thiết lập trong ngày 30/3, từ sáng 31/3, những người từng qua lại bệnh viện Bạch Mai từ 10-28/3 trên địa bàn quận Đống Đa sẽ được tổ chức xét nghiệm tại đây. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại điểm xét nghiệm nhanh phường Kim Liên, có 5 lều được dựng lên, trong đó 1 lều làm thủ tục, 3 lều xét nghiệm và 1 lều trả kết quả. Đại diện Trung tâm y tế quận Đống Đa cho biết, dự kiến sáng nay sẽ có khoảng 500 người đến làm xét nghiệm. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại điểm xét nghiệm nhanh phường Kim Liên, có 5 lều được dựng lên, trong đó 1 lều làm thủ tục, 3 lều xét nghiệm và 1 lều trả kết quả. Đại diện Trung tâm y tế quận Đống Đa cho biết, dự kiến sáng nay sẽ có khoảng 500 người đến làm xét nghiệm. Ảnh: Tùng Đinh.

Từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã có mặt tại điểm xét nghiệm nhanh để làm công tác chuẩn bị. Ngoài công an và dân quân tự vệ làm nhiệm vụ an ninh còn có các bác sỹ, y tá và sinh viên của Đại học Y Hà Nội tình nguyện tham gia làm xét nghiệm. Ảnh: Tùng Đinh.

Từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã có mặt tại điểm xét nghiệm nhanh để làm công tác chuẩn bị. Ngoài công an và dân quân tự vệ làm nhiệm vụ an ninh còn có các bác sỹ, y tá và sinh viên của Đại học Y Hà Nội tình nguyện tham gia làm xét nghiệm. Ảnh: Tùng Đinh.

Các nhân viên y tế được trang bị kỹ càng các thiết bị bảo hộ trước khi làm việc, găng tay, quần áo dùng 1 lần, mũ và khẩu trang luôn được kiểm tra kỹ trước khi vào vị trí. Ảnh: Tùng Đinh.

Các nhân viên y tế được trang bị kỹ càng các thiết bị bảo hộ trước khi làm việc, găng tay, quần áo dùng 1 lần, mũ và khẩu trang luôn được kiểm tra kỹ trước khi vào vị trí. Ảnh: Tùng Đinh.

Ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Y tế lập 10 tổ công tác, bố trí 10 trạm test nhanh COVID-19 trên địa bàn, trước mắt sẽ thực hiện ở các phường quanh bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Tùng Đinh.

Ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Y tế lập 10 tổ công tác, bố trí 10 trạm test nhanh COVID-19 trên địa bàn, trước mắt sẽ thực hiện ở các phường quanh bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Tùng Đinh.

Lực lượng y tế làm việc tại đây gồm có CDC của thành phố Hà Nội, bác sỹ Trung tâm y tế quận Đống Đa và các sinh viên Đại học Y Hà Nội. Hệ thống kit xét nghiệm được sử dụng là của Hàn Quốc mới nhập về Việt Nam cho kết quả trong thời gian nhanh hơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Lực lượng y tế làm việc tại đây gồm có CDC của thành phố Hà Nội, bác sỹ Trung tâm y tế quận Đống Đa và các sinh viên Đại học Y Hà Nội. Hệ thống kit xét nghiệm được sử dụng là của Hàn Quốc mới nhập về Việt Nam cho kết quả trong thời gian nhanh hơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phải trang bị cho lực lượng làm nhiệm vụ về quần áo, phương tiện bảo hộ phục vụ cho việc lấy mẫu test nhanh, phục vụ cho các trạm xét nghiệm di động. Ảnh: Tùng Đinh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phải trang bị cho lực lượng làm nhiệm vụ về quần áo, phương tiện bảo hộ phục vụ cho việc lấy mẫu test nhanh, phục vụ cho các trạm xét nghiệm di động. Ảnh: Tùng Đinh.

"Trước mắt, ngay chiều 30/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thiết lập 3 tổ công tác, thực hiện test nhanh ở các phường xung quanh bệnh viện Bạch Mai", Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu. Ảnh: Tùng Đinh.

Mỗi trạm có diện tích là 3x3m, có điện, wifi, làm việc được 24/24. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong 10 phút, thông qua việc lấy mẫu máu. Đây là cách mà Hàn Quốc đã làm, cho kết quả chính xác. Ảnh: Tùng Đinh.

Mỗi trạm có diện tích là 3x3m, có điện, wifi, làm việc được 24/24. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong 10 phút, thông qua việc lấy mẫu máu. Đây là cách mà Hàn Quốc đã làm, cho kết quả chính xác. Ảnh: Tùng Đinh.

Đây là mẫu bộ kit từ Hàn Quốc, cho kết quả sàng lọc chỉ trong 10 phút. Dự tính, nếu không bao gồm thời gian xếp hàng, mỗi người đến xét nghiệm từ khi khai báo đến lúc nhận kết quả chí mất 10-15 phút. Ảnh: Tùng Đinh.

Đây là mẫu bộ kit từ Hàn Quốc, cho kết quả sàng lọc chỉ trong 10 phút. Dự tính, nếu không bao gồm thời gian xếp hàng, mỗi người đến xét nghiệm từ khi khai báo đến lúc nhận kết quả chí mất 10-15 phút. Ảnh: Tùng Đinh.

Trước mắt thành phố sẽ làm xét nghiệm cho các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và khu đô thị Thanh Hà. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Trước mắt thành phố sẽ làm xét nghiệm cho các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và khu đô thị Thanh Hà. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Các bác sỹ đang hướng dẫn trình tự và thủ tục làm xét nghiệm cho các sinh viên tình nguyện từ Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh.

Các bác sỹ đang hướng dẫn trình tự và thủ tục làm xét nghiệm cho các sinh viên tình nguyện từ Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh.

"Các trường hợp được thăm khám, làm xét nghiệm là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, những người thăm thân, người điều trị ngoại trú trong khoảng thời gian như trên. Mô hình test này sẽ cho kết quả trong vòng 10 phút", ông Tuấn cho biết. Ảnh: Tùng Đinh.

Các ghế nhựa được sắp xếp theo khoảng cách 2m để đảm bảo không gian an toàn cho người đến làm xét nghiệm. Ảnh: Tùng Đinh.

Các ghế nhựa được sắp xếp theo khoảng cách 2m để đảm bảo không gian an toàn cho người đến làm xét nghiệm. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Nguyễn Đình Thắng (áo xanh) ở Kim Liên cho biết, gia đình có 2 người đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện Bạch Mai vào ngày 24/3 vừa qua nên hôm nay đến xét nghiệm lại cho yên tâm và đảm bảo không lây lan Covid-19 ra cộng đồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Nguyễn Đình Thắng (áo xanh) ở Kim Liên cho biết, gia đình có 2 người đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện Bạch Mai vào ngày 24/3 vừa qua nên hôm nay đến xét nghiệm lại cho yên tâm và đảm bảo không lây lan Covid-19 ra cộng đồng. Ảnh: Tùng Đinh.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất