| Hotline: 0983.970.780

Bệnh viện Quân y 175 đưa vào sử dụng Nhà công vụ

Thứ Hai 07/01/2019 , 15:17 (GMT+7)

Sáng 7/1, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) đã tổ chức Lễ Khánh Thành đưa vào sử dụng Nhà công vụ số 1 đặt tại 786 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM sau thời gian 3 năm xây dựng.

Lễ Khánh thành công trình Nhà ở công vụ số 1 – BV Quân y 175

Thiếu tướng - PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc BV Quân y 175 cho biết, mục đích xây dựng nhà công vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ở ổn định cho các y bác sĩ, CB-CNV, các chuyên gia trong và ngoài nước công tác tại BV Quân y 175, cũng như tạo điều kiện cho thân nhân các y bác sĩ đang công tác tại BV Dã Chiến Cấp 2 Số 1, và tại Trường Sa ở lại khi đi thăm hỏi.

Được biết, nhà công vụ số 1 bắt đầu được xây dựng từ năm 2015 với quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với 126 căn hộ trên tổng diện tích đất là 5.219m2 (tổng diện tích sàn xây dựng 13.922m2), với mức đầu tư là 150 tỷ đồng.

Tại Lễ Khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao chất lượng công trình Nhà công vụ số 1 đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, Thiếu tướng cũng yêu cầu ban quản lý, nhà thầu thi công rà soát lại toàn bộ công trình nhằm đảm bảo an toàn các y bác sĩ, CB-CNV, các chuyên gia trong quá trình ở Nhà công vụ nhằm phục vụ tốt công tác hoạt động chuyên môn.

Sáng cùng ngày BV Quân y 175 đã tổ chức lễ cất nóc Trung tâm Hậu cần kỹ thuật dùng chung cho toàn bệnh viện nhằm đáp ứng các mục tiêu xử lý nước thải, xử lý nước ngầm hiện đại nhất phục vụ nước sinh hoạt cho toàn BV; thu gom rác tập trung, bảo đảm hạ tầng cho hệ thống cung cấp khí y tế, công tác giặt là, bếp ăn cho bệnh nhân Viện Chấn thương Chỉnh hình, nhân viên toàn BV… Dự án có quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với diện tích đất 5.663m2 (tổng diện tích sàn xây dựng là 16.594 m2) với tổng kinh phí đầu tư là 230 tỷ đồng.

Thiếu tướng - PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc BV Quân y 175 tham gia Lễ Cất nóc Trung tâm Hậu cần kỹ thuật BV Quân y 175

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất