| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Đắk Nông cảnh báo những kẻ mượn danh để 'ra oai', 'chém gió'

Thứ Hai 18/01/2021 , 14:29 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị phải 'cảnh giác' với nhiều kẻ với động cơ, mục đích không trong sáng nhằm mượn danh ông để 'ra oai', 'chém gió', 'xin xỏ'.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh.

Trong thư cảnh báo kẻ mượn danh mình, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông viết: “Qua nắm tình hình, thời gian gần đây xuất hiện một số cá nhân tự xưng có mối quan hệ quen biết với người thân và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Đắk Nông để “ra oai”, “chém gió”, “xin xỏ”...

Khi giao tiếp, làm việc một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân với thái độ không chuẩn mực, động cơ, mục đích không trong sáng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người thân và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông.

Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh đề nghị các Tỉnh ủy viên, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tiếp đón, không thực hiện các nội dung yêu cầu của một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa người thân cũng như chức vụ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông trong thực thi công vụ và trong mối quan hệ xã hội”.

Ngoài ra, nội dung bức thư còn nhấn mạnh: “Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Tất cả các Quyết nghị, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cá nhân trong Thường trực Tỉnh ủy đều được văn bản hóa để chỉ đạo thực hiện theo quy định; đối với các nội dung, hình thức chỉ đạo khác thì thực hiện theo đúng quy chế làm việc của Tỉnh ủy”.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã bầu ông Ngô Thanh Danh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất