| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói 'đau xót' khi ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố

Thứ Bảy 11/07/2020 , 18:45 (GMT+7)

“Mỗi sự kỷ luật của Đảng đối với cán bộ đều rất đau xót”, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân nói về việc lãnh đạo UBND Thành phố vừa bị khởi tố.

Chiều 11/7, kết thúc kỳ họp thứ 20 của HĐND TP. HCM khóa IX, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có trao đổi ngắn với báo chí xung quanh việc một lãnh đạo UBND Thành phố vừa bị khởi tố.

Nói về việc Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa bị khởi tố, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, công tác xử lý đang được tiến hành đúng quy định của Đảng.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng cho biết, việc phân công công tác của Thành ủy Thành phố sẽ được tiến hành theo đúng trình tự. Và Thành phố sẽ có buổi họp riêng về vấn đề này nhằm “đảm bảo sớm có nhân sự làm việc”.

Về tư cách Thành ủy viên của ông Trần Vĩnh Tuyến, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, tổ chức Đảng sẽ xử lý nghiêm túc theo quy định.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (phải), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trong buổi họp HĐND TP.HCM sáng 11/7. Ảnh: Trần Thúy. 

Ông Trần Vĩnh Tuyến (phải), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trong buổi họp HĐND TP.HCM sáng 11/7. Ảnh: Trần Thúy. 

Như tin đã đưa, sáng 11/7, ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Tuyến. Ông Tuyến bị điều tra vì những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Trên cơ sở đó, cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1000/QĐ-TTg, về việc tạm đình chỉ công tác 3 tháng kể từ ngày ra quyết định đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM do vi phạm pháp luật.

Cùng ngày, ông Trần Vĩnh Tuyến cũng đã bị Thường trực HĐND TP.HCM tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND Thành phố.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (55 tuổi, quê Quảng Bình, trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật). Trước khi bị khởi tố, ông Tuyến là Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các nhiệm vụ: Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 1, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, Phó Bí thư Thường trực Quận 1, Chủ tịch và Bí thư Quận 1.

Từ năm 2014 - 2015, ông Tuyến làm Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Từ năm 2015 - 2016, ông giữ vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và được Hội đồng nhân dân TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố tháng 4/2016.

Từ tháng 6/2019, ông Tuyến được phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực tài chính - ngân sách; ngân hàng; quản lý công sản; thương mại, dịch vụ; du lịch; những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; xét duyệt các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách…

Với cương vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Tuyến được phân công trực tiếp chỉ đạo sở Tài chính, sở Công thương, sở Du lịch, các công ty Kiểm toán thuộc TP.HCM.

Ông Tuyến còn phụ trách các địa phương quận 4, quận 11, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn trong các lĩnh vực, như: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Ông còn là Trưởng ban điều hành đề án “Thành phố thông minh” của TP.HCM.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm