| Hotline: 0983.970.780

Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm của SAGRI

Thứ Bảy 11/07/2020 , 14:00 (GMT+7)

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch TP. HCM, vừa bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Sáng 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP (nguyên Bí thư Quận ủy Q.3, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố hai người liên quan khác về cùng tội danh trên.

Những người này bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự, liên quan đến các sai phạm trong việc chuyển nhượng một số dự án ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố. Ảnh: Dương Nam.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố. Ảnh: Dương Nam.

Theo kết luận thanh tra liên quan đến các sai phạm xảy ra tại SAGRI, lãnh đạo Sagri đã cấu kết với công ty du lịch lập khống hồ sơ chứng từ nhằm hợp thức hóa quyết toán.

Cơ quan thanh tra xác định ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy, kế toán trưởng, có liên quan trực tiếp đến việc ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi học tập nước ngoài.

Từ kết quả thanh tra, UBND TP. HCM đã nâng mức kỷ luật ông Hùng và bà Thúy từ khiển trách thành cảnh cáo vì đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc kế toán (quy định tại khoản 4, điều 6 Luật kế toán năm 2003). Đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy  TP. HCM thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với 2 người này.

Ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Dưng Nam.

Ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Dưng Nam.

Trước đó, năm 2018, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra hàng loạt thiếu sót của SAGRI trong việc cho thuê đất, hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành. Ngoài ra, SAGRI còn gây ra nhiều sai phạm nghiêm trọng khác tại hàng loạt dự án đầu tư sử dụng đất công khác.

Với các sai phạm trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc SAGRI; ông Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV SAGRI; bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng Sagri, và ông Nguyễn Thành Mỹ, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư SAGRI.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất