| Hotline: 0983.970.780

Sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Thứ Sáu 16/08/2019 , 20:07 (GMT+7)

Liên quan đến hàng loạt sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), 3 cựu cán bộ chủ chốt đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Và nay, một loạt cán bộ khác bị kỷ luật về mặt Đảng.

Trụ sở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), nơi xảy ra hàng loạt sai phạm.

Ngày 16/8, tại kỳ họp lần thứ 86, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM đã ra thông báo về việc thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên có sai phạm liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra tại Sagri.

Cụ thể, 2 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo gồm: ông Nguyễn Văn Trực, hiện là Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sagri (giai đoạn 8/2009 - 2/2015) và ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó tổng giám đốc (giai đoạn 8/2013 - 12/2018), thành viên không chuyên trách HĐTV (giai đoạn 4/2014 - 3/2018).

Ông Nguyễn Văn Trực, Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sagri (giai đoạn 8/2009 - 2/2015) bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 4 đảng viên, gồm: bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn 10/2010 - 11/2014); ông Tống Ngọc Dương, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên (giai đoạn 10/2010 - 5/2015); bà Lê Thị Phượng, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn 11/2014 - 1/2017); bà Nguyễn Thị Thanh An, Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính kế toán, Kiểm soát viên chuyên trách (từ tháng 6/2016 đến nay).

Có 5 đảng viên sai phạm nhưng hết thời hiệu xử lý kỷ luật, UBKT Thành ủy ra thông báo phê bình nghiêm khắc, gồm: ông Lê Văn Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Huỳnh Hữu Lợi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV-HĐQT; Nguyễn Thu Nga, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT-HĐTV, Phó tổng giám đốc; Phan Văn Triều, nguyên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Forimex, công ty thành viên của Sagri), một trong những đơn vị vị xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng hơn 3,6ha đất tại Phú Quốc.

Đối với 2 trường hợp là ông Vân Trọng Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và ông Lê Tấn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, sau khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ xem xét, đề nghị xử lý.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy tiếp tục yêu cầu tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Sagri trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để nhiều đảng viên trong ban lãnh đạo Tổng công ty vi phạm nghiêm trọng.

Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do UBND TP.HCM quản lý, Sagri có rất nhiều lợi thế khi được giao hàng ngàn ha, cơ sở nhà đất, trong đó có nhiều vị trí đất "vàng".

Tuy nhiên, hoạt động điều hành, kinh doanh của Sagri không hiệu quả, để xảy ra nhiều sai phạm, "trải rộng" từ công tác quản lý tài chính, đầu tư, đến chuyển nhượng dự án, hợp tác đầu tư, mua sắm, đấu thầu... những sai phạm này kéo dài nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ và gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Các sai phạm này liên quan đến 18 lãnh đạo chủ chốt trong HĐTV, Ban tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng của Sagri qua các thời kỳ.

Kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM về sai phạm tại Sagri.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm