| Hotline: 0983.970.780

Bình Điền cùng nông dân thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Thứ Ba 09/04/2024 , 16:26 (GMT+7)

Tại Lễ khởi động Cánh đồng một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Cần Thơ, Phân bón Bình Điền quyết định tài trợ 50% lượng phân bón cho 40ha mô hình.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu trong và ngoài nước dự Lễ khởi động Cánh đồng một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại HTX Thuận Tiến, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ ngày 5/4/2024.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu trong và ngoài nước dự Lễ khởi động Cánh đồng một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại HTX Thuận Tiến, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ ngày 5/4/2024.

Ngày 4/4/2024, tại Long Xuyên, An Giang, Cục Trồng trọt phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và Sở NN-PTNT An Giang tổ chức Hội thảo giới thiệu Quy trình và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bà Joanna Kane Potaka, Phó Tổng Giám đốc IRRI; đại diện các nhà tài trợ và đối tác tham gia Dự án; các Cục, Vụ thuộc Bộ NN-PTNT; các Viện, Trường, Hiệp hội, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã; các chuyên gia, tổ chức quốc tế như World Bank, Tổ chức hợp tác phát triển Đài Loan, Đại sứ quán New Zealand, FAO… các Sở NN-PTNT 12 tỉnh ĐBSCL tham dự.

Phát hành Sổ tay hướng dẫn Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao

Ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt trình bày Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững và hình thành, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài, bảo đảm chất lượng canh tác lúa bền vững và hiệu quả.

Bà Joanna Kane Potaka,  Phó TGĐ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phát biểu tại Lễ khởi động.

Bà Joanna Kane Potaka,  Phó TGĐ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phát biểu tại Lễ khởi động.

Ông Nguyễn Văn Hùng, nhà khoa học cấp cao IRRI giới thiệu về quy trình và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL. Quy trình bao quát toàn bộ các khâu của sản xuất lúa, gồm: kỹ thuật canh tác, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch và quản lý rơm rạ.

Các hợp phần kỹ thuật sản xuất có tính liên kết, thống nhất với nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ, áp dụng cho sản xuất lúa trong vùng Đề án, với mục tiêu giảm 30% chi phí đầu vào, tăng tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm lượng phát thải.

Mô hình Cánh đồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại HTX Thuận Tiến, TP. Cần Thơ.

Mô hình Cánh đồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại HTX Thuận Tiến, TP. Cần Thơ.

Ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị IRRI, nhấn mạnh: “Hơn 60 năm qua IRRI đã luôn đồng hành và hỗ trợ có hiệu quả cho Việt Nam phát triển ngành lúa gạo. Đề án một triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp theo tôi được biết là chương trình đầu tiên trên thế giới có quy mô và cách tiếp cận như chương trình này của Việt Nam, tức là sản xuất lúa chất lượng cao đồng thời phát thải thấp.

Chúng tôi thấy rất rõ Chính phủ, Bộ NN-PTNT, và các địa phương vùng ĐBSCL quan tâm và quyết tâm thực hiện. Chúng ta đã có từng bước triển khai rất tích cực; tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề về kỹ thuật, về chính sách và thị trường cần được giải quyết để tạo ra động lực khuyến khích và hỗ trợ bà con nông dân với hơn một triệu hộ tham gia, cùng với đó là một lực lượng đông đảo các doanh nghiệp, do vậy rất cần sự chung tay hỗ trợ của tất cả các bạn cho nhà nước, địa phương và nông dân.”

Kết luận Hội thảo, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nhấn mạnh: “Vấn đề đặt ra là phối hợp thực hiện đề án như thế nào? Rất mong các tổ chức quốc tế phối hợp tập huấn cho nông dân để triển khai Đề án đạt hiệu quả cao nhất. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương cần tham gia tích cực vào Đề án.”

Thứ trưởng Trần Thanh Nam (cầm sổ tay) cùng cùng các đại biểu tại Hội thảo giới thiệu Quy trình và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam (cầm sổ tay) cùng cùng các đại biểu tại Hội thảo giới thiệu Quy trình và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL.

Bình Điền đồng hành cùng nông dân

Bằng việc tổ chức Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL từ gần 10 năm qua, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã đóng góp ý tưởng cho ra đời Đề án một triệu ha lúa chất lượng cao của Bộ NN-PTNT.

Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền nói: “Với phương châm luôn là người bạn đồng hành của nhà nông, Bình Điền sẽ tham gia tích cực đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Bộ.

Đề án yêu cầu phải giảm được từ 30% lượng phân bón, đã thúc đẩy doanh nghiệp phải đầu tư nghiên cứu, cho ra những sản phẩm phù hợp. Ngay trong các chương trình liên kết, liên doanh với các đối tác, Bình Điền đã đáp ứng được yêu cầu này, cụ thể như trong chương trình Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu mà Bình Điền đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị đối tác khác ứng dụng phương pháp sạ cụm kết hợp bón vùi phân đã giúp nông dân đạt được hiệu quả kinh tế cao và góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện nay, Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang tiếp tục tổ chức canh tác thông minh tại 5 tỉnh, trong đó có việc cuốn rơm rạ, băm rơm rạ và ứng dụng chế phẩm xử lý nhanh rơm rạ thành phân hữu cơ ngay tại ruộng, hoặc làm giá thể cho nhiều loại cây trồng”.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm