| Hotline: 0983.970.780

Bình Điền tiếp tục đồng hành chương trình 'Tự hào Nông dân Việt Nam'

Thứ Sáu 23/10/2020 , 07:45 (GMT+7)

Chương trình tuyên dương Nông dân Việt Nam tổ chức lần đầu tiên năm 2013. Năm 2020 là lần thứ 8 chương trình đã vinh danh gần 500 nông dân xuất sắc trong cả nước.

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương phối hợp chỉ đạo, Công ty CP Phân bón Bình Điền tham gia tổ chức thực hiện.

Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 5 tại Hà Nội, các nhà khoa học và quản lý nhà nước đều khẳng định nhà nông là trung tâm, là số một trong chuỗi liên kết 6 nhà (Nhà nông- Nhà nước- Nhà đầu tư (doanh nghiệp)- Nhà băng- Nhà khoa học- Nhà phân phối).

Đúng như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017: “Lịch sử đã khẳng định nông dân là người đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước và sự ổn định xã hội mỗi lúc tình hình cách mạng gặp khó khăn, sóng gió.

Đất nước ta là đất nước nông nghiệp, đi lên cũng từ nông nghiệp, nên nông nghiệp luôn là mặt trận cực kỳ quan trọng. 30 năm đổi mới, nông nghiệp nước nhà có sự phát triển rất tốt, rất nhanh.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (đứng giữa) đón nhận Danh hiệu 'Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân'. Ảnh: Đình Thế.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (đứng giữa) đón nhận Danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân". Ảnh: Đình Thế.

Cũng đồng đất ấy mà từ chỗ 2 triệu người dân phải chết đói năm 1945 do thực dân, phong kiến; trước đổi mới dân ta làm không đủ ăn, phải đi vay, đi nhập cả lương thực dùng cho chăn nuôi; đến chỗ hơn 90 triệu dân có đủ ăn, ăn no, ăn ngon, còn xuất khẩu mỗi năm 7- 8 triệu tấn gạo; rồi trái cây, tôm cá bán khắp 5 châu, vào được cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật.

Đời sống của bà con nông dân ở vùng cao, vùng sâu cũng khá hơn rất nhiều. Đó là đóng góp rất to lớn của ngành nông nghiệp, của nông dân cả nước. Tôi rất ủng hộ chương trình vinh danh nông dân xuất sắc hằng năm”.

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: “Năm 2020 tình hình thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, phức tạp do tác động của đại dịch Covid-19 gây nên.

Tuy nhiên nông dân cả nước vẫn hăng say lao động, tham gia các phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam, đạt được nhiều thành quả trong xuất khẩu. Nông nghiệp trở thành trụ đỡ quan trọng để thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế- xã hội.

Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến. Việc tôn vinh nông dân xuất sắc góp phần cổ vũ, động viên và khuyến khích nông dân tiếp tục nỗ lực sản xuất, kinh doanh để làm giàu cho bản thân, đóng góp cho kinh tế đất nước”.

Chương trình đã vinh danh gần 500 nông dân xuất sắc trong cả nước. Ảnh: Đình Thế.

Chương trình đã vinh danh gần 500 nông dân xuất sắc trong cả nước. Ảnh: Đình Thế.

63 nông dân xuất sắc năm nay đã mang đến bức tranh toàn cảnh về sản xuất nông lâm ngư nghiệp của Việt Nam với nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cho thu nhập cao, lợi nhuận thấp nhất cũng đạt từ 500 triệu đồng/năm trở lên; đa số nông dân đều có lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm.

Năm 2020, lần đầu tiên Ban Tổ chức chương trình trao danh hiệu “Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân” cho 27 doanh nghiệp tiêu biểu trên các lĩnh vực cung cấp tín dụng; cung cấp giống, vật tư, phân bón; thu mua- chế biến nông sản; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ: “Từ mong muốn của TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền về một danh hiệu cao quý, dành tặng những nông dân xuất sắc, được TW Hội Nông dân VN tán đồng, đã trở thành chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" từ năm 2013, đến nay việc bình chọn, tổ chức chương trình ngày càng chặt chẽ, chuyên nghiệp.

Cty Bình Điền vừa là đơn vị đồng tổ chức chương trình, vừa là đơn vị tài trợ chính duy nhất 8 lần tôn vinh trong 8 năm qua và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, vì nó đã đi đúng ý Đảng, lòng dân, như khẳng định của ông Thào Xuân Sùng, Chủ tich Hội Nông dân Việt Nam”.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm