| Hotline: 0983.970.780

Bình Định phát triển rừng gỗ lớn

Thứ Năm 27/09/2018 , 08:30 (GMT+7)

Trong tiến trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, tỉnh Bình Định đang triển khai thí điểm mô hình trồng rừng gỗ lớn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng, góp phần làm tăng độ che phủ rừng trên địa bàn với mục tiêu đạt trên 10.000ha rừng trồng gỗ lớn vào năm 2020.

Bình Định là tỉnh dẫn đầu khu vực duyên hải Nam Trung bộ trong phong trào trồng rừng SX. Hiện trên địa bàn tỉnh có đến 110.124ha rừng trồng. Tuy nhiên, người trồng rừng thường “ăn non”, khi rừng mới được 4 - 5 tuổi mà gỗ nguyên liệu có giá là đốn bán, do đó không khai thác hết tiềm năng kinh tế của rừng trồng.

11-07-32_1
Rừng trồng gỗ lớn tại Cty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh

Để từng bước hướng đến việc “nuôi” rừng khai thác cây gỗ lớn, Bình Định đang xây dựng đề án phát triển cây gỗ lớn đạt diện tích 10.000ha vào năm 2020… Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho biết, tỉnh đang triển khai thí điểm mô hình trồng rừng gỗ lớn với diện tích 800ha tại Cty Lâm nghiệp Quy Nhơn, Cty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Cty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. Sau khi đề án được phê duyệt, ngành chức năng sẽ triển khai rộng rãi đến người trồng rừng.

Ông Nguyễn Đình Lâm, Trưởng phòng Sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Bình Định phân tích: Chu kỳ của rừng gỗ lớn kéo dài 10 - 15 năm mới khai thác. Đến lúc này cây gỗ lớn không bán cho những nhà máy băm dăm nữa mà sẽ được cung ứng cho những doanh nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu trên địa bàn với giá trị cao hơn. Nuôi rừng khai thác cây gỗ lớn có rất nhiều mặt lợi. Cái lợi “vô hình” mà người trồng không thấy được là về mặt môi trường, độ che phủ của rừng duy trì hàng chục năm nên đất không bị mưa gió làm xói mòn.

Hiện các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đều nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Khi rừng trồng cây gỗ lớn được hình thành thì áp lực về gỗ nguyên liệu sẽ giảm bớt, người trồng sẽ có lãi nhiều hơn.

“Nếu gỗ rừng trồng đạt giá 1,2 triệu đồng/tấn, rừng trồng 5 - 7 năm khai thác người trồng rừng có mức doanh thu khoảng 120 triệu đồng/ha; nếu để 10 - 15 năm mới khai thác thì mức doanh thu có thể đạt đến 250 triệu đồng/ha. “Nuôi” rừng khai thác cây gỗ lớn người trồng chỉ tốn thêm công bảo vệ một thời gian, chứ ở giai đoạn này rừng “ăn” rất ít phân nhưng tốc độ phát triển rất nhanh, chất lượng gỗ tốt hơn, tỷ trọng cây gỗ cao hơn. Nếu khai thác gỗ non 1 khối tỷ trọng gỗ chỉ đạt 0,7 tấn thì khai thác cây gỗ lớn tỷ trọng gỗ sẽ tăng lên 1 khối đạt 1 tấn”, ông Dũng nêu phân tích.

Khi trồng rừng SX với mục tiêu khai thác sớm để cung ứng gỗ cho các nhà máy chế biến dăm gỗ XK, mật độ của các lô rừng trồng thường từ 1.600 - 2.000 cây/ha; vì vậy khi lựa chọn những lâm phần có chất lượng tốt để chuyển hóa thành rừng trồng gỗ lớn, biện pháp kỹ thuật được lựa chọn là tỉa thưa rừng trồng để tận dụng sản phẩm gỗ khi tỉa thưa nhằm lấy ngắn nuôi dài.

Những cây gỗ lớn trong rừng trồng sẽ được chọn để chuyển hóa thành rừng gỗ lớn

Điều đáng lo là khi “nuôi” rừng thời gian dài để lấy gỗ lớn thì rừng trồng sẽ đối mặt với thiên tai như mưa bão và cháy rừng. Ông Trần Nguyên Tú, Giám đốc Cty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đề xuất: “Trồng rừng gỗ lớn thì thời gian phải kéo dài từ 10 - 15 năm, các doanh nghiệp thì chưa chủ động được nguồn vốn để “nuôi” rừng. Trước thực tế này, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về vốn, đặc biệt là ưu đãi về lãi suất để các doanh nghiệp thực hiện. Thứ đến là về bảo hiểm. Khu vực miền Trung thường xảy ra nắng nóng kéo dài và bão lũ, gây ảnh hưởng đến cây trồng. Do đó, rừng trồng gỗ lớn cần có chính sách bảo hiểm để khi có sự cố gây thiệt hại, các doanh nghiệp còn có bảo hiểm để bảo đảm nguồn vốn tiếp tục tái SX”.

“Trước khi triển khai việc trồng rừng gỗ lớn đến người dân, chúng tôi sẽ làm việc với từng địa phương, tổ chức truyên truyền rộng rãi để người dân thấy rõ lợi ích, đồng thời làm mô hình để người dân nhìn thấy được hiệu quả”, ông Nguyễn Thế Dũng chia sẻ.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm