Ngày 20/2, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi, đã có buổi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng Đường Hồ Chí Minh tại đoạn Chơn Thành - Đức Hòa qua tỉnh Bình Dương. Đây là một trong những dự án trọng điểm, góp phần kết nối giao thông giữa các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Dự án hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, với mục tiêu hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4/2025 và hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 8/2025, rút ngắn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Thi công gói thầu XL1 thuộc địa phận huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Phi.
Dự án Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Dương được chia thành ba gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu XL1, với chiều dài từ Km10+00 đến Km41+150, do Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Đến nay, công tác thi công đã đạt được tiến độ đáng kể. Phần nền đất đã cơ bản hoàn tất, hiện tại công nhân đang thi công lớp móng đường các loại trên 28/31 km. Cùng với đó, công tác thảm bê tông nhựa đã hoàn thành 19/31 km, đảm bảo tiến độ đề ra. Hệ thống thoát nước cũng đã cơ bản hoàn thành, giúp giảm thiểu tình trạng ngập lụt trên tuyến đường.
Về phần cầu, các công trình cầu trên tuyến đã được thi công khẩn trương. Đến nay, toàn bộ hạ bộ của 6/6 cầu đã hoàn tất. Trong đó, 5 cầu đã được lao dầm, còn cầu Thanh An đang thi công hạng mục đúc hẫng và dự kiến sẽ hợp long vào tháng 2/2025. Ba cầu lớn, bao gồm cầu Kênh Phước Hòa, cầu Bà Tứ và cầu Suối Tre, đã hoàn thiện phần bản mặt cầu, sẵn sàng cho công tác tiếp theo.
Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án, tổng giá trị thi công đã đạt 920/1.665 tỷ đồng, tương đương 55,2% giá trị hợp đồng. Điều này cho thấy dự án đang đi đúng hướng, và công tác xây lắp đang được đẩy nhanh để hoàn thành đúng tiến độ.
Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, dự án đã được bàn giao 30,8/30,9 km trên tuyến chính, chỉ còn vướng mắc 100m (40m thuộc huyện Bàu Bàng và 60m thuộc huyện Dầu Tiếng). Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn gặp một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến đường điện trung hạ thế và cột điện tại các khu vực trên địa bàn hai huyện này.
Cầu Thanh An thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đoạn qua tỉnh Bình Dương đang thi công hạng mục đúc hẫng, dự kiến hợp long trong tháng 2/2025. Ảnh: Trần Phi.
Để bảo đảm tiến độ dự án, Ban Quản lý yêu cầu UBND huyện Bàu Bàng và Dầu Tiếng phối hợp chặt chẽ, bàn giao nốt phần mặt bằng còn lại trong tháng 3/2025. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ để công tác giải phóng mặt bằng được hoàn tất sớm nhất, đồng thời yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh thi công và hoàn thành thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4/2025.
Dự án Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Dương được kỳ vọng sẽ không chỉ cải thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và tạo không gian phát triển cho các địa phương phía Bắc của tỉnh Bình Dương trong tương lai.