Ranh mặn vào sâu 40-60km
Chỉ còn vài ngày nữa, vùng ĐBSCL sẽ bước vào đợt xâm nhập mặn được dự báo là sâu nhất năm 2025 (từ khoảng 24/2 đến 4/3).
Trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Khanh - Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) - cho biết: Trong các đợt triều cường, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển 40-60 km. Tuy nhiên, thời gian ảnh hưởng ngắn (3-5 ngày triều cường).
Ông Nguyễn Hồng Khanh - Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) - trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam về tình hình xâm nhập mặn tại ĐBSCL. Ảnh: Tùng Đinh.
Ngoài ra, trong các tháng 1-2/2025, khu vực ĐBSCL vẫn xuất hiện mưa trái mùa, các địa phương đã chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi tích trữ nước vào hệ thống trước khi mặn tăng cao nên hiện tại các vùng ven biển chưa xảy ra hiện tượng thiếu nước. Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt chưa được ghi nhận.
Xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ đầu mùa khô đến 17/2/2025 đã xuất hiện ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm và mùa khô năm 2023-2024; riêng tại sông Cổ Chiên và sông Hậu xâm nhập mặn đã xuất hiện cao hơn trung bình nhiều năm.
Vụ đông xuân 2024-2025, toàn vùng ĐBSCL đã xuống giống được hơn 1,5 triệu ha lúa, nhiều hơn cùng kỳ năm trước khoảng 7.500ha. Diện tích đã thu hoạch đạt 274.664ha, bằng 18,3% diện tích gieo trồng.
Ông Khanh cho biết, các cơ quan chuyên ngành dự báo, xâm nhập mặn mùa khô năm 2024-2025 ít có khả năng xảy ra thiệt hại, thiếu nước như mùa khô các năm 2023-2024, 2015-2016 và 2019-2020. Cao điểm xâm nhập mặn mùa khô năm nay tại các cửa sông Cửu Long xuất hiện trong kỳ triều cường cuối tháng 2, giữa tháng 3/2025.
Nhiều công trình thủy lợi phát huy hiệu quả
Theo đánh giá của Cục Thủy lợi, những địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn tại vùng ĐBSCL là Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Trà Vinh và Sóc Trăng. Các cơ quan chuyên môn cần tích cực theo dõi tình hình nguồn nước để khuyến cáo và có giải pháp về thủy lợi, tích trữ, lấy nước cho bà con hiệu quả nhất.
Cục Thủy lợi cũng đã có tài liệu hướng dẫn tích trữ nước phục vụ cây trồng cạn ở những vùng khó khăn nguồn nước, các địa phương, bà con nông dân có thể tham khảo để áp dụng.
Công trình cống âu Rạch Mọp dự kiến đưa vào vận hành chính thức trong tháng 4/2025 giúp tỉnh Sóc Trăng ứng phó hạn mặn. Ảnh: Kim Anh.
Những năm qua, rất nhiều công trình thủy lợi lớn ở ĐBSCL đã được Nhà nước đầu tư xây dựng và đưa vào quản lý, vận hành, khai thác phục vụ sản xuất và dân sinh. Điển hình là công trình cống Cái Lớn - Cái Bé.
Việc vận hành hệ thống công trình này đã cơ bản kiểm soát được mặn, ngọt, lợ của các địa phương trong vùng hưởng lợi, đặc biệt như Kiên Giang, Hậu Giang. Hai tỉnh này hầu như không phải trích kinh phí để đắp đập tạm, trong khi trước đây năm nào cũng phải đắp rất nhiều đập tạm.
Mới đây, nhiều công trình cũng được đưa vào sử dụng như cống âu Nguyễn Tấn Thành phục vụ điều tiết nước cho tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Cống âu Rạch Mọp ở Sóc Trăng cũng đã được đưa vào khai thác để phục vụ sản xuất dân sinh. Đây là những công trình rất lớn, phục vụ hiệu quả, kịp thời trong ứng phó hạn mặn trong mùa khô.