| Hotline: 0983.970.780

Bình Dương phấn đấu là thành phố trực thuộc trung ương năm 2030

Thứ Năm 26/09/2024 , 17:25 (GMT+7)

Ngày 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là một trong những trung tâm phát triển năng động của khu vực Đông Nam Á, đi đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời phát triển các hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Bình Dương cam kết đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 10%/năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 15.800 USD. Về xã hội, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 dân số đạt 4,04 triệu người, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 87% và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Đến năm 2050, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp và dịch vụ mang tầm khu vực và quốc tế, với chất lượng cuộc sống cao.

Ngoài ra, tỉnh đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá phát triển xoay quanh quan điểm như về liên kết hợp tác phát triển vùng; đổi mới hệ sinh thái phát triển; phát triển xã hội, nguồn nhân lực; phát triển Bình Dương xanh; phát triển các không gian động lực…, từ đó có phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đánh giá là “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương nắm bắt được thời cơ, đoàn kết thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

“Với quy hoạch này, Bình Dương mang tâm thế sẵn sàng khởi động giai đoạn phát triển mới với nhiều định hướng mới đầy khát vọng cho một địa phương giàu có, văn minh, nghĩa tình, là mảnh ghép gắn kết chặt chẽ giữa các địa phương còn lại, cũng như lan tỏa sự phát triển không chỉ cho riêng của tỉnh. Bình Dương sẽ nỗ lực bảo đảm nguồn lực để hiện thực hóa đầy đủ nhất các mục tiêu của quy hoạch, đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp”, ông Mai Hùng Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chuẩn bị với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương thực hiện tốt "3 tiên phong": Tiên phong kết nối nền kinh tế với vùng, khu vực, quốc gia, quốc tế; tiên phong xanh hóa, số hóa nền kinh tế, chủ động phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm; tiên phong xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng xanh, số, công nghệ cao, thông minh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, lập nghiệp và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp tiêu biểu.

Để thực hiện các định hướng này, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch, đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Đồng thời điều phối, quản lý hiệu quả, bảo đảm liên kết, thống nhất và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, tạo ra các không gian phát triển mới.

“Tỉnh phải khai thác tối đa nguồn lực, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa; đẩy mạnh hợp tác công - tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số...”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng tin tưởng rằng, vị thế, vai trò của tỉnh ngày càng được khẳng định trong chiến lược phát triển chung của cả nước, đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, vươn mình, xây dựng cuộc sống người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no; đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

Để thể hiện sự khích lệ, cam kết, đồng lòng trong việc thực hiện quy hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và tỉnh Bình Dương đã thực hiện nghi thức khởi động thực hiện quy hoạch tỉnh và các dự án, công trình trọng điểm chiến lược ở Bình Dương.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát hướng tuyến dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát hướng tuyến dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng, tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án tiêu biểu được cấp phép năm 2024 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,8 tỷ USD trong các lĩnh vực hạ tầng, đô thị, dệt may, cơ khí… Đến nay, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI với hơn 4.300 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 41 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư cả nước.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phát huy sứ mệnh trên tinh thần “cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào”; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác theo tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện; đã thực hiện là có hiệu quả".

Đồng thời cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt văn hóa, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động, an sinh xã hội.

Xem thêm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, ngày 25/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Giải pháp trước mắt và lâu dài cho những làng hoa huyện Văn Giang

'Lúc các làng hoa ở huyện Văn Giang bị bão lụt tôi có gọi điện hỏi thăm rồi sau đó xuống các xã để động viên và giúp đỡ về mặt kỹ thuật'.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Làng nghề tóc duy nhất cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân, bác sỹ

Làng nghề tóc duy nhất ở Việt Nam cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân, bác sỹ, người nhà bệnh nhân... đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bình luận mới nhất