| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước: Đang diễn ra Chương trình giao lưu thanh niên quốc tế 2018

Thứ Tư 26/12/2018 , 18:44 (GMT+7)

Chương trình giao lưu lưu thanh niên quốc tế lân thứ 3 diễn ra từ ngày 23/12/2018 đến ngày 2/1/2019, tại trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành, do Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với Công ty Bamboo Buiders (Singapore) tổ chức.

Đoàn thăm và dâng hương tại Đền Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

Tham dự chương trình có ông Trần Quốc Duy, Bí thư tỉnh đoàn, lãnh đạo Công ty Bamboo Buiders, Ban giám hiệu cùng 54 học sinh, sinh viên. Trong đó, có 8 học sinh là sinh viên của trường đại học Management Univertsity (Singapore) đến từ các nước: Ấn Độ, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Chương trình nhằm tạo cơ hội gặp gỡ và giao lưu đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương và các sinh viên ưu tú trong và ngoài nước tìm hiểu văn hóa các nước ASEAN; xây dụng sự tự tin và nâng cao khả năng tiếng Anh cùng kỹ năng hội nhập quốc tế; quảng bá hình ánh tỉnh Bình Phước đến sinh viên quốc tế; rèn luyện và nâng cao nhận thức về kỹ năng mềm, giá trị sống và giao tiếp ứng xử, chuẩn bị tốt hơn cho hành trang vào đời.

Các học sinh, sinh viên tham gia chương trình sẽ được trải nghiệm thực tế với các hoạt động tham quan di tích văn hóa lịch sử, các mô hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm: đặt mục tiêu và quản lý thời gian; lãnh đạo; thuyết trình trước đám đông; tư duy phản biện; giải quyết mâu thuẫn; tài chính cơ bản. Tư duy thiết kế: thiết kế xây dựng những hoạt động, dự án với phương châm lấy con người làm trọng tâm; tìm và thấu hiểu cảm giác, thói quen, cách tương tác và hành vi của con người. Bài học về tư duy, suy nghĩ: sẵn sàng tiếp thu cái mới; tinh thần trách nhiệm; tinh thần đồng đội; sự thích nghi; sự sáng tạo; đương đầu với thất bại; tư duy phát triển; tinh thần khởi xướng…

Tìm hiểu và trải nghiệm cách làm bánh tại tiệm bánh Hiền Nguyễn, đường Điểu Ông, chợ Đồng Xoài
Thăm và trải nghiệm cách rang cà phê, chế biến, cách pha và thưởng thức hương vị cà phê Công tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Đồng Xoài

Trong ngày 26/12, đoàn đã đi thăm tìm hiểu và dâng hương Đền Hùng tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng; thăm quan tìm hiểu về tượng đài chiến thắng Đồng Xoài; tổ chức thăm và trải nghiệm cách làm các làm bánh tại tiệm bánh Hiền Nguyễn, đường Điểu Ông, chợ Đồng Xoài; thăm và trải nghiệm cách rang cà phê, chế biến, cách pha và thưởng thức hương vị cà phê Công tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Đồng Xoài; giao lưu hoạt động văn hóa với trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm