| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu

Thứ Hai 08/02/2021 , 21:03 (GMT+7)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bình Thuận đã cho dừng không tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 8/2, UBND tỉnh Bình Thuận đã thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm phòng dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là các ca nhiễm mới tại TP HCM có ảnh hưởng đến quá trình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 5/1, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn số 23 về việc cho 6 địa phương gồm TP Phan Thiết, các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh và TX La Gi sẽ tổ chức bắn pháp hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch có công văn đăng ký mua pháo hoa tầm thấp của Công ty TNHH MTV hóa chất 21 – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các địa phương.

Theo đó, Công ty TNHH MTV hóa chất 21 đã bào giao toàn bộ cơ số pháo của Bình Thuận cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận và đang bảo quản pháo tại Trung đoàn 812.

Tuy nhiên do tỉnh hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh dừng việc tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất