| Hotline: 0983.970.780

BN Covid-19 số 1833 từng đến chăm vợ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Thứ Hai 01/02/2021 , 19:57 (GMT+7)

Chồng một sản phụ đi đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vừa phát hiện nhiễm Covid-19, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Phun khử trùng và tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Ảnh: BVPSHP.

Phun khử trùng và tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Ảnh: BVPSHP.

Tối 2/1, thông tin với NNVN, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho hay, một bệnh nhân người Hải Dương đến sinh tại bệnh viện (đã xuất viện) có chồng vừa phát hiện nhiễm Covid-19, người này đến chăm vợ từ ngày 23-27/1/2021.

Sau khi tiếp nhận thông tin phía Hải Dương, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo bệnh viện lập danh sách tất cả những trường hợp F1, F2 liên quan đến chồng sản phụ để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly y tế tập trung. Mặt khác chỉ đạo bệnh viện tạm dừng tiếp nhận người bệnh, phun khử trùng và điều tra dịch tễ rộng để khoanh vùng dập dịch.

“Sản phụ người Hải Dương có chồng nhiễm Covid-19 đã xuất viện hôm 28/1. Trong bệnh viện hiện có khoảng 280 bệnh nhân, 80 người nhà bênh nhân và 400 cán bộ công nhân viên, người lao động, chúng tôi sẽ cho xét nghiệm sàng lọc tất cả trong đêm 2/1”, Bác sĩ Tâm cho biết.

Thông tin ban đầu, chồng sản phụ là bệnh nhân Covid-19 số 1833, tên là Nguyễn D.T, sinh năm 1995, đang làm việc tại Công ty POJUN (có địa chỉ ở TP Chí Linh), vừa được xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Hải Dương.

Trong những ngày chăm vợ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, anh T. có đi qua khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ, có đi ăn uống, mua thuốc hiệu thuốc cạnh bệnh viện và nằm ở phòng số 607 tòa nhà 6 tầng của bệnh viện.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất