| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Một số khoa tại Bệnh viện Trẻ em hoạt động trở lại

Thứ Bảy 30/01/2021 , 21:13 (GMT+7)

Khu vực xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khoa Hồi sức cấp cứu nhi, khoa Sơ sinh của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã được phép hoạt động trở lại.

Một số khoa tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng được phép hoạt động trở lại. Ảnh: BVTE.

Một số khoa tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng được phép hoạt động trở lại. Ảnh: BVTE.

Sau gần 2 ngày thực hiện phong tỏa Bệnh viện Trẻ em do liên quan đến bệnh nhân Covid-19, chiều 30/1, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hải Phòng cho biết, 100% bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Được Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đồng ý, UBND TP Hải Phòng đã giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Trẻ em tiến hành khử khuẩn khu vực khám bệnh, khu vực xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khoa Hồi sức cấp cứu nhi và khoa Sơ sinh để các khu vực này hoạt động trở lại.

Lương thực thực phẩm tiếp tế từ bên ngoài vào bệnh viện được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: BVTE.

Lương thực thực phẩm tiếp tế từ bên ngoài vào bệnh viện được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: BVTE.

Tuy vậy, để không ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, những khoa này chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng vượt quá khả năng chuyên môn các tuyến chuyển đến và tiếp nhận những trường hợp tai nạn cấp cứu do các xe cấp cứu chuyển đến.

Đồng thời, bệnh viện sẽ bố trí sắp xếp lại bệnh nhân trong bệnh viện cho phù hợp để triển khai tiếp nhận bệnh nhân nặng vào điều trị, các khu vực biệt lập giữa bệnh nhân mới và bệnh nhân cũ đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.

Ông Bùi Văn Chiến - Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, bệnh viện hiện đang theo dõi, giám sát 2133 trường hợp liên quan đến ca bệnh người Hải Dương, trong đó 716 người đang điều trị, 716 người nhà bệnh nhân, 488 nhân viên y tế. 

Y, bác sĩ và người nhà bệnh nhân vào bếp phục vụ hơn 2.000 người trong Bệnh viện. Ảnh: BVTE.

Y, bác sĩ và người nhà bệnh nhân vào bếp phục vụ hơn 2.000 người trong Bệnh viện. Ảnh: BVTE.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin về các ca bệnh ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, bệnh viện đã chủ động tiến hành rà soát và phát hiện được trường hợp của chị N.T.M.H có liên quan. Dù chưa có biểu hiện bệnh, tuy nhiên bệnh viện đã chuyển ngay hai mẹ con chị này xuống khu cách ly của khoa Truyền nhiễm, lấy mẫu, tiến hành xét nghiệm.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã được chuyển về tỉnh Hải Dương để cách ly điều trị. Đối với toàn bộ nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp F1 thực hiện cách ly tại khu cách ly bệnh viện, toàn bộ nhân viên của bệnh viện được cách ly tại vị trí làm việc.

Mặt khác bệnh viện kích hoạt phương án phòng chống dịch, sẵn sàng điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ, triển khai theo dõi, giám sát sức khỏe toàn bộ những trường hợp cách ly tại bệnh viện 2 lần/ngày.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm