| Hotline: 0983.970.780

Bộ Công Thương: DN sẽ không thể tùy tiện tăng giá

Thứ Ba 07/08/2012 , 09:17 (GMT+7)

Theo Bộ Công Thương, sang năm 2013 giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu sẽ dần được điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, không vì thế mà doanh nghiệp có thể tùy tiện điều chỉnh tăng giá.

Giá các mặt hàng thiết yếu như điện, sẽ dần được điều chỉnh theo cơ chế thị trường nhưng không vì thế mà doanh nghiệp có thể tùy tiện điều chỉnh tăng giá

Theo Bộ Công Thương, sang năm 2013 giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu sẽ dần được điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, không vì thế mà doanh nghiệp có thể tùy tiện điều chỉnh tăng giá.

Tại buổi họp báo công tác tháng Bảy và triển khai nhiệm vụ tháng Tám do Bộ Công Thương tổ chức chiều 6/8, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho hay, giá xăng dầu có lúc tăng, lúc giảm nhưng chủ yếu là theo tín hiệu của thị trường và có sự giám sát chặt chẽ của liên bộ.

Còn liên quan đến CPI hai tháng Sáu và tháng Bảy vừa rồi âm không phải là cái cớ để doanh nghiệp tăng giá xăng dầu, mà chủ yếu vận hành theo quy định của Nghị định 84/CP.

"Nhà nước vẫn kiểm soát quy trình và trình tự tăng giá này, chứ không phải trao toàn quyền cho doanh nghiệp muốn tăng thế nào thì tăng," ông Quyền nói.

Liên quan đến giá điện, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực cũng khẳng định, việc điều chỉnh giá điện tại thời điểm 1/7 vừa qua xuất phát từ tín hiệu đầu vào. Đồng thời, việc tăng giá cũng được sự thống nhất của Chính Phủ và các bộ ngành liên quan về mức độ điều chỉnh cũng như thời điểm điều chỉnh.

Trên thực tế, các năm 2010 và 2011 để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mỗ thì ngành điện đã phải bán dưới giá thành sản xuất. Theo lộ trình, năm 2013 giá điện cũng sẽ tiến tới cơ chế thị trường, nhưng cũng phải thận trọng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

"Những hộ nghèo, thu nhập thấp vẫn được hỗ trợ, còn đối với những ngành nghề sản xuất như xi măng, sắt thép cũng chỉ tăng không đáng kể trong cơ cấu giá thành" ông Cường cho hay.

Số liệu công bố của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), trong bảy tháng đầu năm, lượng than tồn kho đã lên đến 10,2 triệu tấn.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương, Nguyễn Nam Hải, hiện Vinacomin đang tồn tại nhiều khoản lỗ, chủ yếu do chính sách. Tuy nhiên, giá than cho điện cũng cần điều chỉnh từng bước và hai tập đoàn sẽ phải làm việc với nhau, sau đó liên bộ sẽ họp để có hướng giải quyết.

"Tất cả phải hướng đến quyền lợi của người tiêu dùng, than tăng mạnh mà điện cũng tăng mạnh sẽ rất khó, nên để tiến tới cơ chế thị trường thì cần có nhiều giải pháp và doanh nghiệp cũng chỉ quyết trong biên độ cho phép," Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải nhấn mạnh.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm