| Hotline: 0983.970.780

Bộ đôi thiết bị ‘làm ruộng thông minh’ dự cuộc thi MECA 2021

Thứ Ba 17/05/2022 , 13:57 (GMT+7)

Trà Vinh Bộ đôi thiết bị quan trắc mực nước ruộng và điều khiển máy bơm thông minh do sinh viên Trường đại học Trà Vinh (TVU) chế tạo tham dự cuộc thi MECA 2021.

Mới đây, nhằm ươm mầm tài năng công nghệ tự động hóa trong tương lai, Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam (MEVN) đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Mitsubishi Electric Cup Automation 2021 (MECA 2021) tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Bộ đôi thiết bị quan trắc mực nước ruộng và điều khiểm máy bơm thông minh tham dự MECA 2021. Ảnh: TL.

Bộ đôi thiết bị quan trắc mực nước ruộng và điều khiểm máy bơm thông minh tham dự MECA 2021. Ảnh: TL.

MECA 2021 là sân chơi dành cho các bạn sinh viên khối ngành kỹ thuật nhằm áp dụng các giải pháp tự động hóa thông minh trên nền tảng các thiết bị của Mitsubishi. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 6 trường đại học thuộc khu vực phía Nam.

Vòng chung kết diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2022 với tổng số 18 đội tham gia, mỗi trường cử 3 nhóm đại diện tham gia tranh tài và xếp hạng chung cuộc. Trong đó, TVU tham gia với 3 mô hình, thiết bị bao gồm: Thực hiện mô hình thang máy 5 tầng; Chế tạo thiết bị quan trắc mực nước ruộng và điều khiển máy bơm thông minh; Thiết kế và chế tạo máy phân loại và đóng hộp cà chua.

Đáng chú ý, thiết bị quan trắc mực nước ruộng và điều khiển bơm thông minh được Ban giám khảo đánh giá cao với tính thực tiễn và sử dụng nguồn năng lượng sạch giúp bảo vệ môi trường. Thiết bị có thể đo đạc giá trị mức nước ruộng, lưu trữ, giám sát dữ liệu trên web, tự động điều khiển máy bơm khi mực nước trên ruộng thấp hơn khuyến cáo của chuyên gia nông nghiệp theo từng giai đoạn sinh trưởng, nhu cầu nước tưới tiêu của cây lúa trong canh tác ngập khô xen kẽ.

Bộ đôi thiết bị 'làm ruộng thông minh vừa đạt giải 'Giải pháp bảo vệ môi trường'. Ảnh: TL.

Bộ đôi thiết bị 'làm ruộng thông minh vừa đạt giải "Giải pháp bảo vệ môi trường". Ảnh: TL.

Thiết bị đã được áp dụng tại An Giang, Cần Thơ và Trà Vinh trong 3 vụ lúa kể từ năm 2021 đến nay, giúp giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, giảm đáng kể lượng nước tưới tiêu và tăng lợi nhuận trong canh tác lúa.

TVU tuy lần đầu tham gia sân chơi này nhưng được Ban Giám khảo và các đội bạn đánh giá cao về tinh thần, ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế. Đặc biệt đề tài “Chế tạo thiết bị quan trắc mực nước ruộng và điều khiển máy bơm thông minh” đã đạt giải về “Giải pháp bảo vệ môi trường”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm