| Hotline: 0983.970.780

Trường Đại học Trà Vinh dẫn đầu ĐBSCL về chương trình đạt kiểm định quốc tế

Thứ Hai 02/05/2022 , 18:53 (GMT+7)

Trà Vinh Trường Đại học Trà Vinh đã và đang nỗ lực cải tiến mạnh mẽ chất lượng đào tạo. FIBAA vừa công nhận thêm 3 chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục Châu Âu.

Trường Đại học Trà Vinh luôn chú trọng cải tiến chất lượng giáo dục. Ảnh: Kiều Nhi.

Trường Đại học Trà Vinh luôn chú trọng cải tiến chất lượng giáo dục. Ảnh: Kiều Nhi.

Thời gian qua, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) đặc biệt chú trọng cải tiến mạnh mẽ chất lượng đào tạo và bức phá hội nhập quốc tế trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Đặc biệt các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế cho các chương trình đào tạo. Mới đây, thông tin từ Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, TVU vừa đạt thêm 3 chương trình kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA: ĐH Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Với những kết quả đạt được, TVU là trường đại học nằm trong tốp đầu ở ĐBSCL về số chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế theo chuẩn chất lượng AUN-QA, FIBAA, ABET với 13 chương trình đã kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

Trong đó, 5 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế AUN-QA là: Nông nghiệp, Thủy sản, Thú y thuộc Khoa Nông nghiệp Thủy sản; Điều dưỡng thuộc Khoa Y Dược; Ngôn ngữ Khmer thuộc Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. 7 chương trình kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA: Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Luật, Kế toán và Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ quản lý kinh tế thuộc Khoa Kinh tế - Luật.

Riêng ngành công nghệ thông tin thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã kiểm định chất lượng ABET. Hiện trường đang tiếp tục mở rộng kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN, ABET, FIBAA cho các ngành học còn lại.

Trường Đại học Trà Vinh vừa đón các em học sinh đến tham quan, hướng nghiệp. Ảnh: Kiều Nhi.

Trường Đại học Trà Vinh vừa đón các em học sinh đến tham quan, hướng nghiệp. Ảnh: Kiều Nhi.

Các nhà chuyên môn cho rằng bất kỳ trường đại học nào, một khi chương trình đào tạo được kiểm định đạt chuẩn chất lượng bởi các tổ chức quốc tế chính là sự thừa nhận của quốc tế đối với chất lượng đào tạo. Trong đó, các điều kiện cần đảm bảo chất lượng cao như: về cơ sở vật chất, giảng viên chuẩn mực, chương trình đào tạo tiên tiến và phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người học phát huy năng lực của bản thân, đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp.

Trà Vinh là tỉnh miền Tây được bao bọc bởi hai con sông Cổ Chiên, sông Hậu và một mặt giáp biển. Sau 30 năm tái lập, bứt phá kỳ tích và khát vọng, bộ mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Trà Vinh đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên và đạt nhiều thành tựu lớn. Đặt biệt, hệ thống giáo dục tỉnh nhà phát triển vượt bậc đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, tạo động lực thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sinh viên học chương trình chuẩn quốc tế tại TVU

Học viên tốt nghiệp chương trình được kiểm định bởi Tổ chức FIBAA, ABET, AUN sẽ có điều kiện rất thuận lợi để tìm việc làm, học lên bậc cao hơn tại các nước tiên tiến. Để đạt các chuẩn này, ngoài đảm bảo các chính sách chất lượng còn phải giám sát và rà soát định kỳ các chương trình; Đánh giá sinh viên; Đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên; Nguồn học liệu và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên; Hệ thống thông tin...

Qua đó, các sinh viên theo học những ngành được kiểm định bởi FIBAA, AUN - QA, ABET tại TVU sẽ gặp nhiều thuận lợi khi tham gia tìm việc làm, hội nhập với thị trường lao động quốc tế và phát triển tốt bản thân.

Trường Đại học Trà Vinh vừa có thêm 3 chương trình đạt chuẩn giáo dục quốc tế FIBAA. Ảnh: Kiều Nhi.

Trường Đại học Trà Vinh vừa có thêm 3 chương trình đạt chuẩn giáo dục quốc tế FIBAA. Ảnh: Kiều Nhi.

Đạt được kết quả trên, PGS.TS. Phạm Tiết Khánh – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: TVU tập trung đầu tư nhiều ngành đặc thù, mở rộng các ngành mới theo hướng đa dạng hóa gắn kết chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. Đến nay, ngoài đào tạo 51 ngành bậc đại học, trường còn có 27 chuyên ngành bậc thạc sĩ, 10 chuyên ngành bậc tiến sĩ và 5 ngành đào tạo chuyên khoa cấp 1: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Răng Hàm Mặt.

Nhà trường tập trung đầu tư, phát triển nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế khu vực về năng lượng, điện, cảng, logistic, thủy sản, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, văn hóa, du lịch, công nghệ sinh học, quản lý môi trường… Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và mở rộng đưa sinh viên xuất khẩu lao động các ngành điều dưỡng, kỹ thuật công nghệ, nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, môi trường, du lịch. Đặc biệt gắn kết mạnh mẽ với doanh nghiệp thực hiện đào tạo theo địa chỉ sử dụng lao động, mở rộng các chương trình đào tạo Coop - Mô hình đào tạo đặc thù của TVU, theo hướng thực học, thực làm, tạo ra thực giá trị.

Bên cạnh đó, Nhà trường mở rộng đào tạo theo hướng đa dạng ngoại ngữ như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc,… giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm trong, ngoài nước.

TVU còn là nơi gieo mầm cho ý tưởng mới trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp 'START UP', là nơi kết nối sinh viên với doanh nghiệp, nỗ lực tạo việc làm cho sinh viên. Ảnh: Kiều Nhi.

TVU còn là nơi gieo mầm cho ý tưởng mới trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp “START UP”, là nơi kết nối sinh viên với doanh nghiệp, nỗ lực tạo việc làm cho sinh viên. Ảnh: Kiều Nhi.

TVU còn là nơi gieo mầm cho ý tưởng mới trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp “START UP”, là nơi kết nối sinh viên với doanh nghiệp, nỗ lực tạo việc làm cho sinh viên. Đặc biệt, chú trọng phát triển mạnh không gian sáng chế trong sinh viên, giảng viên - khu makerspace, phát triển các nhóm sinh viên nghiên cứu - IEEE Student Chapter tại TVU, các mô hình hợp tác xã SV, chi hội nông dân là sinh viên, cùng các chính sách khuyến khích ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách tốt hướng về người học như: chính sách miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích đặc biệt dành cho sinh viên nữ (tương đương 50% học phí toàn khóa học) là sinh viên nữ theo học các ngành kỹ thuật công nghệ. Học bổng từ các nhà tài trợ dành cho sinh viên vượt khó, học bổng khuyến khích học tập tốt. Hỗ trợ sinh viên vay vốn khởi nghiệp và thực hiện các chính sách sinh viên nghèo, sinh viên người dân tộc, sinh viên chính sách…

Olympic Hoá học  - TVU: Sân chơi học thuật hấp dẫn

Mới đây, nhằm tạo sân chơi giao lưu học thuật, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực hoá học, TVU đã tổ chức Hội thi Olympic Hóa học - TVU lần thứ I năm 2022 dành cho học sinh khối lớp 11 và 12 đang theo học tại các trường THPT ĐBSCL. Hội thi đã thu hút 30 đội tham dự với 120 thí sinh (mỗi đội 4 thí sinh) của 22 trường THPT đến 5 tỉnh: Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu).

Kết quả, đơn vị Trường THPT Hoàng Diệu (tỉnh Sóc Trăng) đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì toàn đoàn thuộc về Trường THPT Chuyên Bạc Liêu và giải ba thuộc về Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành Trà Vinh.

Dịp này, ĐH Trà Vinh tổ chức chương trình ký kết hợp tác giáo dục, hướng nghiệp cho học sinh giữa Trường ĐH Trà Vinh và các trường THPT ở ĐBSCL. Đồng thời, tổ chức đón tiếp hơn 1.000 học sinh các trường THPT ĐBSCL về trải nghiệm ngày làm sinh viên TVU và hoạt động này được duy trì hàng tháng.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất