| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021

Thứ Sáu 04/06/2021 , 15:07 (GMT+7)

Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Ngày Môi trường thế giới (5/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2021, chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration); với thông điệp về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, vì lợi ích của con người và thiên nhiên.

2021 là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Hệ sinh thái đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người, cung cấp cho chúng ta những lợi ích vô giá như ổn định khí hậu, lọc không khí, cung cấp oxy, cung cấp nguồn nước, thức ăn, thuốc men,…

Ngoài ra, các hệ sinh thái còn là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, các hệ sinh thái hiện đang có tốc độ suy thoái nhanh nhất trong lịch sử loài người vì đang phải đối mặt với các mối đe dọa vô cùng to lớn như nạn chặt phá rừng; ô nhiễm nước hồ, sông suối; các vùng đất ngập nước trở nên khô hạn; vùng biển và ven biển bị suy giảm chất lượng và bị khai thác quá mức.

Để ứng phó với thực trạng này, ngày 01/3/2021, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra tuyên bố giai đoạn 2021 - 2030 là “Thập kỷ về phục hồi Hệ sinh thái” nhằm nhân rộng trên quy mô lớn việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và bị phá hủy để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, nguồn nước và đa dạng sinh học.

Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Từ nhiều năm nay, Bộ NN-PTNT luôn tích cực trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường bằng những hoạt động thiết thực.

Tùy theo tình hình mỗi năm, Bộ đã có những hoạt động hưởng ứng phù hợp như treo băng rôn, viết bài tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, mit-tinh, lễ ra quân làm sạch môi trường...

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, Bộ NN-PTNT đã có Công văn số 3189/BNN-KHCN ngày 28/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới  năm 2021.

Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức, các hoạt động hưởng ứng được khuyến khích thực hiện như sau:

Triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược, đề án, nhiệm vụ và giải pháp và các hoạt động truyền thông theo hướng dẫn tại công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 ;

Tùy vào tình hình thực tế, tổ chức tuyên truyền phù hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và để kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm (nên theo hình thức trực tuyến) như: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;  Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản….giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;

Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp;

Triển khai Chỉ thị số 9729/CT-BNN-KHCN ngày 17/11/2016 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 Bộ NN-PTNT đã tổ chức treo băng rôn tại trụ sở của Bộ và tăng cường đăng các tin bài viết trên các trang web, cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trường...

Nội dung các tin bài bên cạnh việc kêu gọi bảo vệ môi trường ngành Nông nghiệp còn tập trung nội dung hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration).

Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2021 của Bộ NN-PTNT: Sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp; Bảo vệ hệ sinh thái để phát triển nông nghiệp bền vững; Nông sản sạch cho một nền nông nghiệp bền vững; Sống hài hoà với thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; Đa dạng sinh học là hành trình duy trì sự sống; Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; Hãy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, an toàn; Không nuôi trồng, phóng thích các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta; Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái biển; Sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm với khí hậu; Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ môi trường...

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

350 gian hàng tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Phú Thọ

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm 85% là nhóm ngành thực phẩm.