| Hotline: 0983.970.780

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc đấu giá mỏ khai thác khoáng sản Nặm Chá

Thứ Năm 25/07/2024 , 16:59 (GMT+7)

Cục Bổ trợ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin Báo NNVN phản ánh về mỏ khai thác khoáng sản chì - kẽm Nặm Chá.

Dự án khai thác khoáng sản chì - kẽm Nặm Chá (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật về đấu giá tài sản. Ảnh: PV.

Dự án khai thác khoáng sản chì - kẽm Nặm Chá (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật về đấu giá tài sản. Ảnh: PV.

Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) đã nhận được thông tin của Báo Nông nghiệp Việt Nam  phản ánh việc “Công ty TNHH Quang Thắng Tuyên Quang là doanh nghiệp trúng đấu giá và được công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản chì - kẽm Nặm Chá, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Nhưng, trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp không thể hiện thông tin về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác mỏ nói trên”.

Cục Bổ trợ Tư pháp cho biết, theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và khoản 1, Điều 4, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tại điểm đ khoản 1 Điều 23 quy định người có tài sản đấu giá “không thông báo công khai hoặc thông báo không đúng quy định trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” thì bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Như vậy, trường hợp người có tài sản đấu giá thực hiện không đúng quy định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật nêu trên.

Về những vấn đề nêu trên, Cục Bổ trợ tư pháp đã có công văn số 1193 ngày 22/7/2024 đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và thông tin cho Báo Nông nghiệp Việt Nam./.

Ngày 13/5/2024, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có Công văn số 220/NNVN-CV gửi UBND tỉnh Tuyên Quang kính đề nghị cung cấp thông tin Công ty TNHH Quang Thắng Tuyên Quang vi phạm trong khai thác mỏ tại huyện Lâm Bình. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, UBND tỉnh Tuyên Quang vẫn tiếp tục giữ "im lặng".

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều bến xe 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Tiền Giang Trong thời gian dài, bến xe thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất ít phương tiện ra vào đón khách, bốc dỡ hàng hóa, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.