| Hotline: 0983.970.780

Cần làm rõ kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ Chì - Kẽm Nặm Chá

Thứ Hai 03/06/2024 , 16:24 (GMT+7)

TUYÊN QUANG Cổng thông tin của Bộ Tư pháp không xuất hiện thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá khai thác mỏ Chì - Kẽm tại Nặm Chá, huyện Lâm Bình theo quy định...

Dự án khai thác hầm lò khoáng sản quặng Chì - Kẽm và khoáng sản vàng đi kèm mỏ Nặm Chá đã và đang gây bức xúc cho người dân thị trấng Lăng Can (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: PV.

Dự án khai thác hầm lò khoáng sản quặng Chì - Kẽm và khoáng sản vàng đi kèm mỏ Nặm Chá đã và đang gây bức xúc cho người dân thị trấng Lăng Can (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: PV.

Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Chì - Kẽm Nặm Chá, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).

Cụ thể, tổ chức trúng đấu giá là Công ty TNHH Quang Thắng Tuyên Quang (Cty Quang Thắng) có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5000874568 đăng ký lần đầu ngày 5/5/2020. Diện tích công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 3,0 ha thuộc hoàn toàn địa phận huyện Lâm Bình.

Đến ngày 22/3/2024,  UBND tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 15/GP-UBND cho Cty Quang Thắng. Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp này liên tục vi phạm các quy định về hồ sơ thu hồi, thuê đất, ký hợp đồng thuê đất theo quy định của Luật đất đai.

Ngày 24/4/2024, UBND huyện Lâm Bình đã ra văn bản số 1626/UBND-TNMT yêu cầu Công ty Quang Thắng tạm dừng mọi hoạt động để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành khai thác.

Tiếp đó, ngày 26/4/2024, UBND huyện Lâm Bình ban hành “Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai” số 469/QĐ-UBND. Trong đó nêu rõ những hành vi của Công ty Quang Thắng khi chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ rõ việc xây dựng hạng mục nằm ngoài phạm vi thực hiện dự án.

Trang thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp không có nội dung liên quan tới việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền khai thác mỏ Chì - Kẽm Nặm Chá. Ảnh: PV.

Trang thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp không có nội dung liên quan tới việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền khai thác mỏ Chì - Kẽm Nặm Chá. Ảnh: PV.

Ngoài những vi phạm nêu trên, Dự án khai thác hầm lò khoáng sản quặng Chì - Kẽm và khoáng sản vàng đi kèm mỏ Nặm Chá còn có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật về đấu giá tài sản.

Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể về quy định bắt buộc phải đăng thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, đến thời điểm hiện tại trên trang thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp không có nội dung liên quan tới việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền khai thác mỏ Chì - Kẽm  Nặm Chá.

Qua nghiên cứu hồ sơ, một Luật sư Đoàn Luật sư T.P Hà Nội phân tích, “tại khoản 1, điều 4 về thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nêu rõ: Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp”.

Qua đó, Luật sư nhận định, trong trường hợp bên có tài sản không đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá có thể dẫn tới tình trạng không có nhiều tổ chức bán đấu giá tham gia. Ngoài ra, các phương án bán đấu giá, phương án chào bán cũng có thể bị hạn chế. Nghiêm trọng hơn, ngân sách nhà nước có thể bị thất thu, ngành chức năng khó kiểm soát hoạt động lựa chọn đơn vị có đủ uy tín, năng lực tiến hành khai thác.

Hiện, Báo NNVN đang liên hệ với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tư pháp để làm rõ thông tin nêu trên.

Ngày 13/5/2024, Báo NNVN đã có Công văn số 220/NNVN-CV gửi UBND tỉnh Tuyên Quang kính đề nghị cung cấp thông tin Công ty TNHH Quang Thắng Tuyên Quang vi phạm trong khai thác mỏ tại huyện Lâm Bình. Tuy nhiên, đến thời điểm này UBND tỉnh Tuyên Quang vẫn "im lặng".

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ẩn họa từ việc người dân lấn đường để phơi thóc

Nhiều tuyến đường bị người dân chiếm dụng để làm nơi phơi thóc. Tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Những thông tin từ bài viết này càng gợi cho những người làm thủy lợi ở ĐBSCL nhớ tới món nợ thủy lợi cho Cà Mau hơn bao giờ hết! Dự án “Hệ thống công trình phân ranh mặn, ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu” (giai đoạn 2009 - 2012) ra đời sau sự kiện phá đập Láng Châm mới chỉ là biện pháp đối phó tình thế (khi mà mặn đã xâm nhập vào đến Thị xã Ngã Năm). Khi phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề xuất các giải pháp trữ ngọt, cấp ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu, sụt lún và đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông ảnh hưởng đến vùng Bán đảo Cà Mau. Dự án “Cống âu thuyền Ninh Quới” là bước đột phá trung gian đầu tiên của Hệ thống, thuộc giai đoạn 2 nhưng lại được làm trước đã phát huy hiệu quả bất ngờ, tạo ra được cục diện mới, lòng tin vào cách làm mới đáp ứng thực tế đời sống và hợp với lòng dân, từng bước tháo gỡ thế bí do xung đột mặn ngọt ở 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu trên bán đảo Cà Mau. Hướng chuyển nước ngọt mới bây giờ là rạch Xẻo Chít. Để nước về đến TP Cà Mau, Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 2 cần có nội dung tiếp nước cho con rạch này trong thời gian tới. (KS thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn – Hội Khoa kọc kỹ thuật thủy lợi TP Hồ Chí Minh)
+ xem thêm