| Hotline: 0983.970.780

Bộ Y tế vào cuộc vụ cháu bé tử vong vì tháo đinh nẹp xương tay

Thứ Ba 21/07/2020 , 07:57 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Y tế TP.HCM làm rõ quy trình y khoa khiến bé 7 tuổi tử vong.

Công văn nêu rõ: Sở Y tế Bình Phước phối hợp với Sở Y tế TP.HCM khẩn trương động viên, chia sẻ sự mất mát của gia đình nạn nhân; sớm tiến hành kiểm thảo tử vong, thành lập Hội đồng chuyên môn để nhận định nguyên nhân, phối hợp với cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 102/2011/NĐ-CP; rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện trên người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xảy ra diễn biến xấu và gây tử vong.

Công văn Bộ Y tế. Ảnh: BYT.

Công văn Bộ Y tế. Ảnh: BYT.

Bộ Y tế yêu cầu chỉ định một đầu mối phát ngôn của Sở Y tế để cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ cho cơ quan báo chí, truyền thông và sớm thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn và kết quả giám định pháp y đến gia đình nạn nhân.

Như NNVN đã đưa tin, trưa 16/7, trao đổi qua điện thoại với PV Báo NNVN, ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước họp chuyên môn và có báo cáo rõ ca mổ tháo đinh nẹp xương ở tay đối với cháu L.Đ.P.C (7 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) vào ngày 14/7/2020, khiến cháu bé hôn mê nguy kịch.

Cháu L.Đ.P.C lúc còn điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp.

Cháu L.Đ.P.C lúc còn điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp.

Cha cháu bé cho biết, 9h sáng ngày 14/7/2020 gia đình có đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để mổ tháo đinh nẹp xương ở tay trong tình trạng cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Nghĩ việc mổ đơn giản, nhưng đến 7 tiếng sau vẫn chưa được vào thăm cháu nên gia đình rất sốt ruột. 15h chiều cùng ngày, gia đình có hỏi bác sỹ thì được trả lời cháu đang hôn mê, rối loạn nhịp tim. Đến khoảng 19h cùng ngày gia đình phát hiện cháu đang trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái nên đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM để điều trị.

Sau 4 ngày chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 tập trung cứu chữa nhưng bé không qua khỏi. Sáng cùng ngày, anh Lữ Đoàn Thủy cha nạn nhân cũng đã xác nhận vụ việc trên.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã cử các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L.Đ.P.C nguy kịch khi thực hiện mổ tháo đinh nẹp tay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Kết quả về vụ việc sẽ được thông tin đến các cơ quan báo chí.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.