| Hotline: 0983.970.780

Bùng phát dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Yên

Thứ Sáu 31/05/2024 , 11:20 (GMT+7)

QUẢNG NINH Các địa phương có dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ, không để xảy ra việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn.

Sau khi phát hiện, lợn nhiễm dịch được mang đi tiêu hủy, chôn lấp theo quy định. Ảnh: Cường Vũ.

Sau khi phát hiện, lợn nhiễm dịch được mang đi tiêu hủy, chôn lấp theo quy định. Ảnh: Cường Vũ.

Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), hiện có 3.400 hộ chăn nuôi lợn và 3 trang trại với tổng số trên 55.400 con lợn, trong đó lợn nái 5.300 con và lợn đực giống là 22 con.

Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh bùng phát dịch tả lợn Châu Phi trong năm nay. Cơ quan chức năng thị xã đang triển khai các biện pháp dập dịch, tránh lây lan ra diện rộng.

Trước đó, ngày 26/5, đàn lợn 10 con của gia đình anh Vũ Văn Thông, khu Đồng Mát, phường Tân An phát hiện dấu hiệu nghi nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi.

Sau khi gửi mẫu xét nghiệm, ngày 27/5 đã cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã hướng dẫn gia đình anh Thông tiến hành tiêu hủy chôn lấp đàn lợn theo quy định.

Đến ngày 28/5, dịch tả lợn Châu Phi cũng đã xuất hiện trên đàn lợn của 2 hộ gia đình ở phường Minh Thành với tổng số 27 con. Hiện, đàn lợn của các gia đình đã được chính quyền địa phương hướng dẫn tiêu hủy để đảm bảo an toàn, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tính từ 14/5 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 4 phường, xã của thị xã Quảng Yên là Tiền Phong, Liên Vị, Tân An và Minh Thành với tổng số 24 hộ có lợn nhiễm bệnh gồm 123 con.

Công tác phun tiêu độc khử trùng, lập các chốt kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch vẫn đang được thị xã tích cực thực hiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do dịch từ bên ngoài vào địa bàn thông qua việc vận chuyển lợn.

Xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên thành lập 4 chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Cường Vũ.

Xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên thành lập 4 chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Cường Vũ.

Ông Nguyễn Thành Chiến, Chủ tịch UBND xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, cho biết: Xã đã lập 4 chốt tại lối ra vào xã không cho vận chuyển lợn ra vào khu vực có dịch.

Đặt biển báo tại các lối ra vào thôn có dịch, hố tiêu hủy lợn. Giám sát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi lợn, tổ chức rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng trên các tuyến đường vào các hộ có lợn bệnh; phun khử trùng 2 lần/ngày tại chuồng nuôi để tiêu diệt mầm bệnh.

Bên cạnh đó, xã thường xuyên thông tin trên hệ thống loa truyền thanh về nguy cơ phát sinh dịch bệnh, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

"Xã sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy lợn ốm, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường", ông Chiến nói.

Trong ngày 29/5, đoàn công tác của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống các ổ dịch phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn người dân tăng cường công tác phòng, chống dịch.

ÔNg Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ninh nhấn manh, trong thời điểm dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao, các hộ chăn nuôi lợn tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại.

Đảm bảo dinh dưỡng cho đàn lợn; không tái đàn trong thời điểm này, không vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh, chết, không giấu dịch và thực hiện việc tiêu hủy lợn bệnh theo đúng quy định để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Xem thêm
Năm 2025: Phấn đấu tăng trưởng trên 8%, chi thường xuyên dưới 60% thu ngân sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% trở lên, đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% trong tổng chi ngân sách.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất