| Hotline: 0983.970.780

Bước nhảy Hoàn vũ 2011: Chuyện của phái nữ

Thứ Hai 13/06/2011 , 11:54 (GMT+7)

Nhiều nhận định của người trong cuộc, cuộc đua năm nay sẽ là chuyện của phái nữ khi cả 3 thí sinh: Thu Minh, Thủy Tiên, Thanh Thúy đang chiếm ưu thế...

Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 2 đã đi được nửa chặng đường, cuộc so tài đang đến hồi gay cấn và thu hút được đông đảo khán giả xem truyền hình. Nhiều nhận định của người trong cuộc, cuộc đua năm nay sẽ là chuyện của phái nữ khi cả 3 thí sinh: Thu Minh, Thủy Tiên, Thanh Thúy đang chiếm ưu thế, 2 thí sinh nam còn lại là Anh Khoa, Nguyên Vũ đang đối mặt với việc phải rời cuộc chơi bất cứ lúc nào.

Việc nhận định: Thu Minh - Thủy Tiên hay Thanh Thúy sẽ về đích đều có cơ sở bởi những lợi thế họ đang sở hữu.

Thu Minh vốn là một nghệ sĩ từng theo học múa. Trước khi đến với Bước nhảy hoàn vũ, sở trường âm nhạc của cô là những bản Pop – Dance, gắn liền với những vũ điệu nóng bóng cùng sự biểu cảm của hình thể. Bên cạnh đó, Thu Minh còn có ưu thế về nhạc cảm, sự ổn định qua các đêm thi. Từ đầu chương trình, cô luôn xếp thứ 1 hoặc thứ 2 về điểm số, không có sự xáo trộn nhiều như 2 đối thủ chính còn lại là Thủy Tiên và Thanh Thúy. Rõ ràng, Thu Minh đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Bước nhảy hoàn vũ năm nay.

“Hạt giống” số 2 là Thủy Tiên. Khi Thủy Tiên nhận lời mời tham gia Bước nhảy hoàn vũ, hẳn BTC đã chắc chắn về sự nóng bỏng, cũng như hút khách của nhân vật này. Chưa cần cô nhảy, giới truyền thông và khán giả đã phải xôn xao. Bởi lẽ, sở hữu hình thể chuẩn như Thủy Tiên… thì chỉ cần cô lắc hông vài cái, đã khiến khán giả rút máy ra nhắn tin. Qủa thật, dù nhiều đêm thi có điểm số “lẹt đẹt”, Thủy Tiên vẫn là thí sinh an toàn và… cô cũng là một trong những thí sinh được đánh giá, càng thi càng tiến bộ.

“Gái quê” Thanh Thúy là ẩn số thú vị của chương trình. Trên sân khấu kịch, cô luôn gây ấn tượng cho khán giả bằng vẻ quê mùa, mộc mạc vốn có. Ai cũng tưởng, cô sẽ nhảy lóng nga, lóng ngóng trên sân khấu và… gây cười cho khán giả như những… “vai diễn được xác định trước” của các chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, với cái duyên sân khấu và khả năng diễn xuất, Thanh Thúy đã khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi sự lột xác hoàn toàn. Điểm khác biệt của Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 2 với mùa thứ 1, chính là nội dung bài nhảy… phải có cốt truyện, thế nên, Thanh Thúy đã tận dụng được khả năng diễn xuất và… đã có đêm, cô uy hiếp vị trí ngôi đầu của 2 kiều nữ Thu Minh và Thủy Tiên.

Anh Khoa và Nguyên Vũ được nhận định là những “kẻ ngáng đường”, đặc biệt là Anh Khoa khi đêm thi thứ 3, anh là người nhận được số điểm rất cao. Tuy nhiên, phong độ cứ tụt dần khiến Anh Khoa và Nguyên Vũ luôn là những thí sinh xếp cuối. Nếu không có những phiếu bầu của khán giả, Anh Khoa và Nguyên Vũ đã phải rời cuộc chơi từ những đêm thi trước.

NGHIỆM MỚI LÀ VÔ GIÁ

NNVN đã có cuộc trao đổi ngắn với diễn viên Thanh Thúy, thí sinh vừa ngấp nghé vị trí cuối bảng về Bước nhảy hoàn vũ năm nay.

Chị nghĩ ai sẽ chiến thắng trong cuộc thi?

Là một phụ nữ.

Trên sân khấu kịch, chị luôn bị xem là gái quê, chị có nghĩ cái “quê” của mình là ưu thế?

Tôi cũng không biết nữa. Tôi không cố tình như vậy. Chỉ biết là tôi không cảm thấy phiền khi được danh hiệu đó. Đơn giản vì có những chỗ sang trọng quí phái mà người ta vẫn mời tôi đến dự mà còn được trả tiền đấy thôi. (Cười lớn)

Nhảy, múa là kĩ năng bổ trợ cho nghệ sĩ trình diễn. Theo quan điểm của chị, nghệ sĩ Việt Nam có lười không khi BTC tiết lộ, nhiều người được mời đã chối đây đẩy, không tham dự chương trình này?

Ổ, có thể chỉ bởi vì họ không sắp xếp được thời gian và công việc. Tuy nhiên, ai đã tham gia thì sẽ không tiếc khoảng thời gian, cũng như sức lực đã dành cho nó. Một trải nghiệm mới là vô giá.

Chị được gì nhiều nhất từ cuộc chơi này?

Trước mắt là được nhảy. Còn về sau, thì nói sau.

Trước đây, ông xã từng chê Thuý là người hời hợt. Xem xong Bước nhảy hoàn vũ lần này, ông xã bạn đã hết hồn chưa?

Anh Thịnh (diễn viên Đức Thịnh – VK) là người rất khó tính. Làm anh Thịnh tâm phục khẩu phục là không dễ. Anh ấy vẫn đang “chỉ trích” một số bài nhảy không đạt yêu cầu của tôi. Anh ấy nói, khả năng kỹ thuật thì mình đã cố gắng tập luyện rồi, đẳng cấp đạt tới đâu thì nó là tới đó. Nhưng những đêm thi thì phải thả hồn vào những bước nhảy. Anh ấy khuyên khi nhảy tôi phải quên tất cả đi, chỉ có âm nhạc, giai điệu và bạn nhảy mà thôi.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm