| Hotline: 0983.970.780

Bước qua kỳ thị

Thứ Sáu 28/09/2012 , 10:49 (GMT+7)

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) đã cấp giấy phép (số 691/NTBD-PQL) đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly và Bằng Kiều tham gia biểu diễn tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) đã cấp giấy phép (số 691/NTBD-PQL) đồng ý cho ca sĩ  Khánh Ly và Bằng Kiều tham gia biểu diễn tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Có lẽ đây là một tin quá vui cho những fan hâm mộ giọng hát của Khánh Ly và Bằng Kiều, bởi lâu nay muốn được nghe các ca sĩ này hát, người ta chỉ có cách ra hải ngoại xem show, mua băng đĩa nhập, sao chép lậu hoặc tải từ trên mạng xuống. Dịp này họ sẽ được chiêm ngưỡng ca sĩ bằng xương bằng thịt, được giao lưu, cảm nhận các cung bậc tình cảm của nghệ sĩ qua các tình khúc từng làm nên tên tuổi họ...

Sở dĩ fan của hai ca sĩ vui mừng bởi vì lâu nay việc “trở về” của hai ca sĩ vô cùng gian nan. Bằng Kiều thi thoảng còn qua lại thăm thân (nhưng vẫn không được biểu diễn chính thức), còn Khánh Ly chắc phải rất lâu rồi mới có cơ hội trở về hít thở bầu không khí quê nhà, nơi bà đã sinh ra lớn lên và thành danh.

Sự vật vã trên lối về ấy có lý do của nó, mà một trong những lý do chính vì vẫn còn những suy nghĩ chưa thông thoáng của một bộ phận những người này, người kia cố tình dựng lên bức tường ngăn cách giữa người ở, kẻ đi.

Chúng ta đều biết chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước hiện nay là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, thúc đẩy hòa hợp dân tộc và kêu gọi kiều bào trở về đóng góp cho quê hương.

Không phải ngẫu nhiên mà mấy hôm tới tại TP HCM một hội nghị rất lớn dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc sẽ được tổ chức mà ở đó sẽ có mặt của nhiều lãnh đạo cấp cao đương nhiệm trong bộ máy Nhà nước. Những bước đi này không ngoài mục đích xóa bỏ hận thù, bước qua “bức tường” ngăn cách của lối tư duy cũ, để những đồng bào máu đỏ da vàng có thể cùng nắm tay nhau, trợ giúp nhau bước đến tương lai.

Trong tiến trình ấy, ở tư cách là sứ giả của tâm hồn, đại diện của trái tim, những nghệ sĩ đang được mến mộ (cả trong nước và hải ngoại) cần được nhìn nhận ở một góc nhìn thân thiện và vị tha hơn, bởi việc mở lối về cho họ đến với trái tim mộ điệu của đông đảo công chúng chính là một thông điệp cụ thể “bước qua hận thù” mà chúng ta đang theo đuổi.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm