| Hotline: 0983.970.780

Bước tiến sản xuất nông sản sạch

Thứ Hai 09/07/2018 , 15:50 (GMT+7)

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu vừa đến tham quan mô hình trồng bưởi da xanh theo quy trình VietGAP của HTX Bưởi da xanh Sông Xoài (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).

13-26-33_3
Sản phẩm bưởi da xanh của HTX Sông Xoài

Ông Hồ Văn Kiệt, Giám đốc HTX giới thiệu: “Được thành lập từ tháng 3/2013, đến nay HTX đã phát triển lên tới 120 thành viên, tổng diện tích bưởi 135ha; trong đó diện tích đang cho trái 47ha, năng suất bình quân 20 tấn/ha. Mục tiêu của HTX là SX nông sản an toàn cho thị trường. Từ đầu năm 2014, HTX đã triển khai SX bưởi da xanh VietGAP và đến tháng 6/2015, có 12,5ha bưởi da xanh được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Ngoài ra, HTX còn đi đầu ứng dụng tiến bộ KHKT vào SX, như áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm theo hình thức nhỏ giọt. Năng suất bưởi rất cao, trung bình đạt từ 20 tấn/ha/năm. Cũng nhờ hệ thống tưới tiết kiệm, lượng phân bón luôn được đảm bảo đúng tỷ lệ, tiêu chuẩn của mỗi cây, không dư thừa.

Các xã viên đều được hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn về cây giống và bao tiêu đầu ra. Nếu trước đây, người nông dân bị tư thương ép giá, nhất là vào mùa thu hoạch rộ, thì nay thông qua HTX sẽ quyết định giá bán theo từng đợt...

“Mỗi ha trồng bưởi da xanh cho thu nhập trung bình từ 600 - 700 triệu đồng/năm. Năm mất mùa cũng cho thu 400 triệu đồng. Do vậy, bà con trồng khoảng 2ha là đã sớm trở thành hộ giàu. Nông dân đã xem HTX như ngôi nhà chung thân thiết, là chỗ dựa tin cậy để họ yên tâm SX. HTX đang có kế hoạch từ nay đến năm 2020 sẽ phát triển diện tích trồng bưởi lên 1.000ha", ông Kiệt chia sẻ.

Đoàn tiếp tục đến tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) với diện tích 2ha, bao gồm 3 block nhà màng, khu nhà nuôi cấy mô, showrom… của Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (Udec Eco Farm) tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

13-26-33_6
Bộ trưởng trao đổi về kỹ thuật công nghệ cao với công ty UDEC

Theo Udec Eco Farm, mô hình đang nghiên cứu và SX các sản phẩm giống cấy mô như chuối, lan với sản lượng khoảng 1 triệu cây giống/năm; trồng các loại dưa lưới áp dụng nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel kết hợp bón phân.

Ông Hà Thanh Phúc, Giám đốc điểm SX của Udec Eco Farm cho biết: Sản phẩm dưa lưới của Cty đã được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, với sản lượng đạt từ 28 - 30 tấn/ha/vụ. Mục tiêu của mô hình hướng đến đào tạo nguồn nhân lực CNC cho ngành nông nghiệp BR-VT; tư vấn, chuyển giao công nghệ, phổ biến nhân rộng mô hình tới nông dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Phòng nhân giống cấy mô của Cty có công suất 1 triệu cây/năm, không chỉ đáp ứng nhu cầu SX tại chỗ mà còn phục vụ nông dân...".

"Thời gian tới Cty sẽ kết nối với một số đơn vị DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch tổ chức các tour tham quan mô hình của chúng tôi nhằm góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch của địa phương", ông Hà Thanh Phúc.

“Tôi hoan nghênh HTX Sông Xoài đã lựa chọn được đối tượng sản xuất đúng hướng là cây bưởi da xanh. Trong nhóm cây ăn quả thì cây có múi có nhiều lợi thế, đặc biệt là bưởi da xanh không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu.

BR-VT phải coi nông nghiệp là nền tảng nhằm thu hút du lịch vào nông nghiệp. Nên hình thành trung tâm chuyển giao kỹ thuật, thu hút dịch vụ kinh doanh. Hàng năm cần tổ chức lễ hội trái cây, thu hút khách đến tham quan du lịch và bán sản phẩm tại chỗ.

Với Udec Eco Farm, cần tập trung hơn nữa cho phát triển CNC vào SX, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Cụ thể khi bán một lô dưa đặc biệt phải đem ra tổ chức đấu giá cho khách hàng mua. Hình thức này Nhật Bản cũng từng đấu giá một chùm nho có giá trị tới 125 triệu đồng...”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm