| Hotline: 0983.970.780

Bưởi Hậu Giang được mùa kép

Thứ Tư 22/01/2014 , 11:32 (GMT+7)

Những ngày qua, các nhà vườn ở tỉnh Hậu Giang háo hức vào vụ thu hoạch bưởi da xanh bán thị trường Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 với niềm vui trúng mùa, trúng giá, hút hàng vào những ngày giáp Tết.

Những ngày qua, các nhà vườn ở tỉnh Hậu Giang háo hức vào vụ thu hoạch bưởi da xanh bán thị trường Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 với niềm vui trúng mùa, trúng giá, hút hàng vào những ngày giáp Tết.

Với giá mua tại vườn 34.000 đ/kg, tăng 6.000 đ so với tháng trước và đang có chiều hướng tăng tiếp vào những ngày giáp Tết, sau khi trừ các khoản chi phí, nông dân còn lãi hơn 500 triệu đồng/ha. 


Nhà vườn tỉnh Hậu Giang thu hoạch bưởi bán Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

Ông Trần Văn Hai, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang được xem là người trồng bưởi da xanh đầu tiên ở tỉnh này. Nhờ biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất nên chỉ với 200 gốc bưởi da xanh trồng trên diện tích 0,4 ha cho quả từ năm 2012, mang về cho gia đình ông khoản lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm. Để có một vườn bưởi xanh tốt như hiện tại, ông Hai đã dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc ngay từ lúc trồng cho đến thu hoạch quả.

Theo nhiều nhà vườn ở Hậu Giang, gần đây thị hiếu thị trường chuộng loại trái cây này bày trong ngày Tết. Nắm bắt được nhu cầu, các nhà vườn tìm tòi, học hỏi kỹ thuật để chọn thời điểm cho quả đúng vào dịp Tết. Việc lựa chọn cho quả theo ý của người trồng, không chỉ giúp nhà vườn làm chủ được kỹ thuật, mà còn nâng cao giá trị, giúp đầu ra ổn định, tăng thêm lợi nhuận cho nhà vườn.

Ông Trần Minh Quang, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Long Mỹ, cho biết: Vụ bưởi Tết năm nay cho năng suất hơn 21 tấn/ha, là một trong những vụ bưởi cho năng suất cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng bưởi năm nay đạt khá do nhà vườn áp dụng biện pháp bao trái (quả) và tình trạng sâu đục trái cũng ít xuất hiện hơn mọi khi.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang, cho biết: Cây bưởi là 1 trong 10 loại cây con chủ lực được địa phương lựa chọn đưa vào quy hoạch phát triển trong thời gian tới. Trước mắt, cây bưởi sẽ dần thay thế và phủ kín diện tích vườn tạp sản xuất kém hiệu quả, giúp nông dân ổn định sản xuất góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2015, tỉnh mở rộng diện tích trồng bưởi lên từ 2.000 - 2.500 ha, với năng suất ước đạt khoảng 25.000 tấn/ha. Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ôn hòa, giá đầu ra ổn định như hiện nay, cây bưởi sẽ trở thành cây xóa đói, giảm nghèo ở Hậu Giang trong thời gian tới.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm