| Hotline: 0983.970.780

Cá chết gần trang trại chăn nuôi lợn New Hope Thanh Hóa

Thứ Sáu 11/06/2021 , 09:30 (GMT+7)

Môi trường ô nhiễm, cá tại khu vực suối Ngọc Nước, cạnh trang trại chăn nuôi lợn New Hope Thanh Hóa (xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành) chết.

Môi trường nước bị ô nhiễm tại khu vực suối Ngọc Nước gần trang trại chăn nuôi lợn New Hope Thanh Hóa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa.

Suối Ngọc Nước bị ô nhiễm vào thời điểm trước lúc cá chết. Ảnh: VD.

Suối Ngọc Nước bị ô nhiễm vào thời điểm trước lúc cá chết. Ảnh: VD.

Bài liên quan

Theo phản ánh của người dân có đất canh tác gần suối Ngọc Nước, thôn Tượng Liên, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) ngày 8/6 cá tự nhiên ở khu vực suối Ngọc Nước bắt đầu có hiện tượng chết. Nghi ngờ nước thải từ trang trại lợn gây ra hiện tượng trên, người dân Thạch Tượng đã báo cáo lên chính quyền  địa phương. 

Người dân thôn Tượng Liên cho biết thêm, trước đó vào ngày 7/6, trên đoạn suối Ngọc Nước, nước đã xuất hiện những điều bất thường.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, thôn Tượng Liên, khoảng 7h sáng ngày 7/6/2021 ông đi bắt ốc đá trên núi về phát hiện suối nước có màu đen, vàng có mùi hôi thối. Đến khoảng 6h ngày 8/6/2021 ông ra suối phát hiện cá dọc suối chết la liệt, nổi trắng mặt nước nên đã báo cho chính quyền địa phương.

Nhiều loài thủy sản, thủy sinh trên suối Ngọc Nước bị chết. Ảnh: VD.

Nhiều loài thủy sản, thủy sinh trên suối Ngọc Nước bị chết. Ảnh: VD.

Người dân Thạch Tượng khẳng định, trước đây nước suối Ngọc Nước rất trong, cũng chưa bao giờ xảy ra hiện tượng cá chết nhiều như vậy. Chính nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty New Hope Thanh Hóa chảy ra môi trường dẫn tới hiện tượng cá chết.

Nhận được tin báo từ người dân, chính quyền xã Thạch Tượng đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra.

Theo biên bản kiểm tra của UBND xã Thạch Tượng ngày 8/6, tại hiện trường cách hang Ngọc Nước khoảng 150 m phát hiện cá chết hai bên bờ suối, gồm các loại cá: Lăng, chép, mương dạt vào bờ rất nhiều; màu nước vàng đục, có mùi hôi tanh.

Ông Nguyễn Đình Thiều, Chủ tịch UBND xã Thạch Tượng cho biết: Trang trại chăn nuôi lợn New Hope Thanh Hóa có diện tích 113 ha, quy mô 19.000 con.

Vào 6h sáng ngày 8/6 UBND xã Thạch Tượng nhận được thông tin phản ánh của người dân về hiện tượng cá chết ở suối Ngọc Nước. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, nước có màu vàng đục, mùi tanh. Từ trước tới nay chưa xảy ra tình trạng cá chết ở suối Ngọc Nước bao giờ. Thấy sự việc vượt quá thẩm quyền, UBND xã Thạch Tượng đã báo cáo UBND huyện Thạch Thành. Sau đó đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện và chính quyền địa phương kiểm tra. Công an môi trường tỉnh cũng đã về kiểm tra, làm việc với công ty New Hope, lấy mẫu nước để phân tích.

Ông Thiều cho biết thêm, theo báo cáo của công ty New Hope, 10h30 ngày 7/6/2021 tại khu D, ao sinh học số 1 có hiện tượng nứt ống nhựa đường kính 100 cm, nước chảy tràn ra khu vực thoát nước mưa. Sau đó, công ty này đã thay thế đường ống nước bị vỡ tới 14h30 cùng ngày thì xong. Trước đó sự cố nứt đường ống công ty không báo cáo chính quyền địa phương.

Sự cố môi trường từ trang trại chăn nuôi lợn New Hope Thanh Hóa gây ra hiện tượng cá chết. Ảnh: VD.

Sự cố môi trường từ trang trại chăn nuôi lợn New Hope Thanh Hóa gây ra hiện tượng cá chết. Ảnh: VD.

Còn theo biên bản kiểm tra của UBND huyện Thạch Thành, tại thời điểm kiểm tra cách trang trại chăn nuôi New Hope khoảng 1 km, nước suối có màu vàng đục.

Theo ý kiến của người dân, nguồn nước trong núi chảy ra suối Ngọc Nước một phần từ suối Hang Khun (bao gồm toàn bộ nước mưa từ địa bàn thôn Tượng Sơn 3, Tượng Liên 1, trong đó có cả nguồn nước từ khu trang trại sản xuất kinh doanh lợn giống và gia công chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Thạch Tượng) chảy qua núi Lỗ Lắn và núi Ngọc Nước ra suối Ngọc Nước. Tại khu vực suối Ngọc Nước ghi nhận một số loại cá chết dọc hai bờ suối gồm: Lăng, chép, rô phi...

Ngày 8/6 lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã lên kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước để phân tích, đồng thời làm việc với công ty New Hope (đơn vị có trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã Thạch Tượng).

Qua quá trình đấu tranh, phía công ty New Hope đã thừa nhận có sự cố môi trường vào ngày 7/6 dẫn tới nước thải tràn ra môi trường.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm