| Hotline: 0983.970.780

Cá ngừ rớt giá, tàu cá nằm bờ

Thứ Hai 20/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Mùa đánh bắt cá ngừ đại dương đang vào chính vụ, nhưng ngư dân Phú Yên không còn lòng dạ nào cho tàu vươn khơi.

Bởi lẽ giá cá ngừ đang rớt giá thảm hại, chuyến biển nào cũng lỗ, nên đành cho tàu năm bờ.

Thời điểm mới bước vào chính vụ, cá ngừ đại dương được đánh bắt bằng phương pháp truyền thống (câu vàng) còn đứng ở mức 130.000đ/kg thì nay giảm chỉ còn 110.000đ/kg; cá ngừ câu đánh bắt bằng cách dùng đèn cao áp dụ cá chỉ còn 90.000đ/kg.

Giá cá giảm sâu, chuyến đánh bắt nào cũng bị lỗ nên nhiều ngư dân không còn lòng dạ nào bám biển, đành cho tàu nằm bờ, chấp nhận cuộc sống khốn khó. Nhiều chủ tàu linh động hơn, chuyển sang nghề lưới chuồn để kiếm thu nhập nuôi sống gia đình.

Thời gian trước đây, mỗi khi bước vào chính vụ đánh bắt, Cảng cá phường 6 TP Tuy Hòa (Phú Yên) luôn náo nhiệt. Tàu mới cập bờ thì hối hả đưa cá lên khỏi hầm tàu để cân bán cho các thương lái. Trên bến cảng tấp nập hoạt động mua bán. Những tàu đã bán cá xong liền tiếp ngay nhiên liệu, đá lạnh, lương thực để mở ngay chuyến biển mới.

Còn bây giờ, bến cảng vắng lặng, hiu hắt, hầu hết những chiếc tàu đang neo đậu là tàu nằm bờ chứ không phải tàu mới cập bờ nên hoạt động mua bán cũng rất thưa thớt.

Chờ đợi mãi chúng tôi mới đón được 1 chuyến tàu đánh bắt cá ngừ đại dương cập cảng, thế nhưng gương mặt chủ tàu chẳng vui vẻ gì khi được biết giá cá ngừ đang được thu mua rất “hẻo".

Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng, các mặt hàng lương thực thực phẩm không giảm giá nên phí chuyến biển tăng cao hơn trước, cầm chắc sau khi trừ mọi chi phí đi biển sẽ bị lỗ.

Chủ tàu cá PY-92684 TS vừa cập cảng phường 6 Tuy Hòa cho biết, chuyến biển vừa rồi kéo dài đến 25 ngày, chi phí nhiên liệu, lượng thực tính tổng cộng lên đến hơn 100 triệu đồng.

Thế nhưng chuyến này, tàu PY-92684 TS chỉ đánh bắt được khoảng 2 tấn cá các loại. Với giá bán cá ngừ đại dương hiện nay, hàng chục thuyền viên trên tàu mặt mày đều héo xèo, vì tiền bán cá chỉ đủ bù chi phí, không có tiền dư chia cho bạn thuyền.

Phú Yên được xem là nơi sản sinh ra nghề câu cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, những năm gần đây, do giá cá ngừ đại dương cứ lên xuống thất thường nên thu nhập của những người làm nghề cũng bấp bênh theo.

Thuyền viên Lê Sởi than thở: “Gần 1 tháng lênh đênh trên biển, vợ con ở nhà mong từng ngày tàu cập bến để chồng mang tiền về xoay sở chi phí nuôi con ăn học. Bây giờ gặp lúc giá cá rớt thê thảm thì đành chịu chứ biết sao.

May là ngoài cá ngừ, chuyến biển vừa qua bọn tui còn đánh bắt được thêm một số loại cá khác để bù vào. Thời điểm hiện nay, tàu nào đủ chi phí đã được cho là may mắn, còn lại đa số các tàu bị lỗ. Nhiều tàu còn không dám vươn khơi khai thác”.

Theo ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 Tuy Hòa, trong khi đó các DN đang thu mua cá ngừ đại dương rất yếu ớt, chỉ mua cầm chừng khiến nhiều chủ tàu lo ngại giá sẽ còn xuống thấp nữa. Tình hình này đã khiến những ngư dân chuyên đi bạn cho tàu cá khốn đốn, bởi không được ra biển đồng nghĩa không có tiền nuôi vợ con.

Ông Thuẫn cho rằng: “Nguyên nhân cá ngừ đại dương giảm giá là do các thị trường NK cá ngừ đại dương đang đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, những chuyến biển đánh bắt cá ngừ đại dương quá dài, công đoạn bảo quản cá còn quá sơ sài nên không đảm bảo được yêu cầu của thị trường khiến sức mua của các thương lái yếu đi.

Bên cạnh đó, việc phát triển phương thức câu cá ngừ đại dương bằng đèn cao áp càng làm giảm thêm chất lượng cá”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm