| Hotline: 0983.970.780

Cà rốt Hải Dương xuất khẩu tốt, giá 10.000 đồng/kg

Thứ Năm 04/03/2021 , 08:32 (GMT+7)

Trong ngày đầu tháng 3/2021, những container cà rốt từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xuất khẩu sang Hàn Quốc đã khởi hành sau khi TP. Hải Phòng dỡ bỏ các chốt kiểm soát.

Hợp tác xã Nông nghiệp Đức Chính (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) mỗi ngày xuất bán số ượng cà rốt khá lớn cho đối tác. Ảnh: Minh Phúc.

Hợp tác xã Nông nghiệp Đức Chính (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) mỗi ngày xuất bán số ượng cà rốt khá lớn cho đối tác. Ảnh: Minh Phúc.

Doanh nghiệp lấy lại thị trường sau hơn 1 tháng đình trệ

Trước đó, từ ngày 16/2/2021, nhiều container cà rốt phải lưu kho vì không thể thông quan qua cảng Hải Phòng. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại Hải Dương phải đền bù thiệt hại với đối tác nước ngoài.

Trong khi đó, sản phẩm cà rốt chiếm 80% số lượng nông sản xuất khẩu của Hải Dương. Ngoài thị trường Hàn Quốc, các doanh nghiệp ở đây còn bán sang nhiều thị trường khác.

Cùng với thị trường Hàn Quốc mở cửa nhập khẩu cà rốt trở lại sau một thời gian ngừng giao thương, TP. Hải Phòng cũng bỏ chốt kiểm soát, vì vậy cà rốt ở huyện Cẩm Giàng tiêu thụ tốt, giá liên tục tăng, hiện cán mốc 9.000 - 10.000 đồng/kg (loại đẹp).

Những lô hàng cà rốt cuối vụ lại được giá như tiếp thêm động lực cho nông dân Hải Dương tích cực bắt tay vào khôi phục sản xuất sau dịch bệnh. Không chỉ vậy mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thêm phấn khởi, tự tin nhận, trả các đơn hàng đã ký kết nhằm nhanh chóng lấy lại thị trường sau hơn 1 tháng đình trệ để phòng chống dịch bệnh.

Câu chuyện cà rốt ở Cẩm Giàng (Hải Dương) một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc kết hợp chống dịch với duy trì và phục hồi sản xuất phải gần như đồng thời, dịch bệnh lùi đến đâu, khôi phục sản xuất ngay đến đó, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021.

Nông dân huyện Cẩm Giàng thu hoạch cà rốt vụ đông.

Nông dân huyện Cẩm Giàng thu hoạch cà rốt vụ đông.

Tinh thần đó đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục nhắc nhở tại các cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh, các bộ ngành, địa phương cũng như trong các cuộc làm việc đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, khi nhân dân ta đã đón Tết an toàn, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên cả nước.

Trước phản ánh về một số cách hiểu khác nhau về vùng dịch, ổ dịch dẫn đến một số địa phương áp dụng biện pháp chống dịch cực đoan dẫn tới “ngăn sông, cấm chợ”, gây cản trở lưu thông hàng hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ Công Thương, Y tế, Giao thông Vận tải… phải ban hành ngay hướng dẫn, quy trình thống nhất về sản xuất, lưu thông hàng hóa, phương tiện giữa vùng có dịch và không có dịch; có biện pháp hỗ trợ phân phối, tiêu thụ hàng hóa, bảo đảm an toàn dịch bệnh, đặc biệt với các hàng hóa nông sản, có thời gian bảo quản ngắn.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết ách tắc nông sản

Ngày 26/2, Tổng cục Đường bộ có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh tạo điều kiện cho xe lưu thông hàng hóa qua các chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid trên quốc lộ 18, đồng thời giảm tải, tránh ùn tắc giao thông trên quốc lộ 5 và quốc lộ 10. Trước đó, Sở GTVT TP. Hải Phòng đã kiến nghị Bộ GTVT yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cho xe lưu thông trên quốc lộ 18 thuộc địa phận tỉnh này, tránh tình trạng vẫn lập chốt cứng, khiến phương tiện phải quay đầu chuyển sang quốc lộ 5, quốc lộ 10 gây ách tắc, làm khó cho Hải Phòng.

Và ngay sau cuộc họp với các bộ Y tế, NN-PTNT, ngày 2/3, Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn về việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch.

Sự chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn từ các địa phương, bộ ngành liên quan lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ở các tỉnh kinh tế trọng điểm như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh… chỉ là một trong nhiều hình ảnh, cách làm sáng tạo, linh hoạt nhưng kiên trì mục tiêu kép, không để vì chống dịch mà ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 8 ngày nhưng như đánh giá của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021, diễn ra sáng 2/3, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những dấu hiệu đáng mừng trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm.

Đặc biệt, xuất nhập khẩu trong 2 tháng đạt gần 96 tỷ USD, tăng gần 25%, trong đó xuất khẩu tăng hơn 23%. Xuất siêu 1,3 tỷ USD. Tình hình doanh nghiệp cũng có một số dấu hiệu tích cực. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 4%, số vốn đăng ký tăng hơn 52%.

Những nỗ lực khẩn trương phục hồi sản xuất, kinh doanh ngay khi dịch bệnh được kiểm soát đã tạo tâm lý phấn khởi, tin tưởng cho doanh nghiệp, người dân, từ đó giữ được nhịp độ phát triển để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng được đề ra trong năm 2021, đòng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm