| Hotline: 0983.970.780

Cá tra vẫn nhiều triển vọng xuất khẩu

Thứ Tư 15/02/2023 , 10:49 (GMT+7)

Sau khi tăng mạnh trong 3 quý đầu năm, xuất khẩu cá tra cuối năm 2022 và tháng 1/2023 giảm mạnh, nhưng vẫn có những cơ hội thị trường trong năm nay.

Empty

Cá tra vẫn có những triển vọng về thị trường trong năm nay.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), dù xuất khẩu cá tra trong cả năm 2022 tăng trưởng mạnh, nhưng riêng về xuất khẩu trong quý 4 lại giảm so với cùng kỳ 2021 do ảnh hưởng của lạm phát trên toàn cầu.

Bà Lê Hằng, Giám đốc Truyền thông VASEP cho biết, trong quý IV/2022, xuất khẩu cá tra đạt 475 triệu USD, giảm 12% so quý 4/2021, và là mức thấp nhất trong năm. Việc suy giảm xuất khẩu cá tra vẫn đang kéo dài sang đầu năm 2023. Cụ thể, trong tháng 1, xuất khẩu cá tra giảm tới 50% so với tháng 1/2022.

Tuy vậy, cá tra được đánh giá là vẫn có nhiều triển vọng về thị trường trong năm 2023. Trước hết, tại thị trường lớn nhất là Trung Quốc, việc chính sách Zero Covid được bãi bỏ đang tạo thuận lợi hơn cho xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang thị trường này, trong đó có cá tra, mặt hàng số 1 của thủy sản Việt Nam tại thị trường Trung Quốc.

Người Trung Quốc đang có xu hướng ưa chuộng cá tra hơn cá rô phi (sản phẩm nuôi chủ lực của nước này), cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc.

Tại thị trường Mỹ, triển vọng thị trường cá thịt trắng được dự báo tích cực trong năm 2023, nhất là với những loại cá có giá cả phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn như cá tra, cá rô phi…

Ông Sam Galletti, Chủ tịch Southwind Food, cho rằng, cá tra và cá rô phi có triển vọng tại thị trường Mỹ trong năm nay nhờ nguồn cung ổn định. Người Mỹ chỉ cần bỏ ra 15-20 USD mua cá tra hay cá rô phi là đủ để cung cấp protein cho một gia đình 4-5 người.

Việc thiếu hụt nguồn cung cá tuyết (một loại cá quan trọng trên thị trường cá thịt trắng) do các lệnh trừng phạt đối với Nga và sản lượng khai thác giảm, cũng đang góp phần mở ra cơ hội cho các loại cá thịt trắng khác như cá minh thái, cá tra và cá rô phi trên thị trường Mỹ.

Một điều đáng chú ý là Mỹ đang có xu hướng tăng nhập khẩu philê cá tra so với philê cá rô phi. Thông tin tại Hội nghị Thị trường Thủy sản Toàn cầu (diễn ra trong tháng 1/2023) cho hay, 11 tháng năm 2022, lượng philê cá tra nhập khẩu vào Mỹ là 120 nghìn tấn, trong khi philê cá rô phi là 96 nghìn tấn. Đây là lần đầu tiên lượng philê cá tra cao hơn so với lượng philê cá rô phi nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Ngoài Trung Quốc và Mỹ, cá tra cũng có triển vọng ở một số thị trường quan trọng khác. Ông Lưu Vạn Khang - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Mexico, cho biết, Mexico cam kết xóa bỏ thuế cho cá tra và basa từ năm thứ 3 của CPTPP, do vậy mặt hàng này đã được miễn thuế nhập khẩu vào Mexico.

Đây chính là cơ hội để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu cá tra sang thị trường Mexico. Năm 2022, Mexico là thị trường lớn thứ 3 của cá tra Việt Nam với giá trị xuất khẩu sang thị trường này là 105,1 triệu USD. Trong cơ cấu các mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Mexico, cá tra chiếm tỷ trọng áp đảo tới 82%.

Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng ven biển, công bố năm 2021, cho thấy, trong 8 năm trở lại đây mức độ tiêu thụ thủy sản bình quân trên đầu người ở Mexico là 12 đến 13kg/năm. Lượng tiêu thụ thủy sản như vậy là còn thấp nếu so sánh với các nguồn thực phẩm giàu đạm khác như, thịt lợn, thịt bò, thịt gà.

Theo ông Lưu Vạng Khang, mặc dù Mexico rất nhiều biển, sông ngòi nhưng lại ít chợ hải sản, chủ yếu người dân tiêu thụ các sản phẩm đã qua sơ chế hoặc chế biến tại các siêu thị hoặc của hàng tiện dụng. Vì vậy, đây là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm thủy sản của Việt Nam.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm