
Chương trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2025). Ảnh: Kim Anh.
Ôn lại lịch sử ngành, bà Quách Thị Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sóc Trăng cho biết, trải qua 66 năm hình thành và phát triển, ngành thủy sản tỉnh đã khẳng định được vị thế, chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.
Đặc biệt, kinh tế thủy sản đã trở thành ngành quan trọng góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, tham gia xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống của cộng đồng. Một bộ phận người dân đã vươn lên làm giàu và góp phần lớn vào việc giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Hàng năm, ngành thủy sản Sóc Trăng thả về tự nhiên tại cửa biển Trần Đề trên dưới 2 triệu con giống, góp phần phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2025 là cơ hội để ngành thủy sản và địa phương phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Qua đó cổ vũ, động viên, ghi nhận nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và sự đóng góp tích cực của ngành thủy sản trong nền kinh tế của địa phương.
Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có 804 tàu cá đã đăng ký với tổng công suất 208.733 CV. Trong đó, tàu từ 15m trở lên là 342 chiếc, tổng công suất 184.188 CV.
Số lao động tham gia hoạt động nghề cá khoảng 307.672 người, trong đó có khoảng 5.630 lao động trực tiếp trên biển.
Sản lượng khai thác hải sản từ đầu năm 2025 đến nay hơn 14.000 tấn, gồm khai thác biển hơn 10.000 tấn và khai thác nội địa gần 4.000 tấn.