| Hotline: 0983.970.780

Tiêm vacxin đầy đủ để tái đàn hiệu quả

Thứ Tư 26/02/2025 , 09:31 (GMT+7)

KHÁNH HÒA Để tái đàn hiệu quả, cơ quan Thú y Khánh Hòa khuyến cáo người nuôi tiêm phòng vacxin cho vật nuôi đầy đủ, đây là biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

Chú trọng tiêm vacxin cho đàn vật nuôi

Cũng như các địa phương trên cả nước, sau khi xuất bán dịp Tết, từ tháng 1 - 3 hàng năm, người chăn nuôi ở tỉnh Khánh Hòa tập trung vào tái đàn. Tại gia đình chị Nguyễn Thị Dung, một hộ chăn nuôi gà ở thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh đã vệ sinh chuồng trại và mua thêm các dụng cụ chăn nuôi để chuẩn bị tái đàn.

Chị Hồng cho biết, gia đình chị nuôi gà thịt thả vườn từ nhiều năm nay. Vụ Tết vừa qua, gia đình đã xuất bán hơn 1.000 con, sau khi trừ chi phí lãi hàng chục triệu đồng. Để bước vào vụ nuôi mới, gia đình chị đã đặt 1.000 con gà giống từ một trang trại uy tín trên địa bàn tỉnh. Dự kiến 2 tuần nữa, gia đình sẽ bắt đầu thả nuôi với hy vọng được diễn ra thuận lợi.

Để tái đàn hiệu quả, người nuôi cần mua con giống có nguồn gốc rõ ràng. Ảnh: KS.

Để tái đàn hiệu quả, người nuôi cần mua con giống có nguồn gốc rõ ràng. Ảnh: KS.

Tương tự, ông Trần Văn Nam, ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm cũng đang tìm mua 5 con bò 3B để nuôi vỗ bẽo theo hình thức nhốt chuồng.

Theo ông Nam, cách nuôi bò vỗ béo của anh là tìm chọn mua bò khoảng 10-12 tháng tuổi, trọng lượng 150-200kg/con. Sau đó nuôi khoảng 3,5-4 tháng, khi đó bò có trọng lượng tầm 300kg/con, anh sẽ xuất bán lãi từ 3-4 triệu đồng/con.

Ông Huỳnh Kim Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa cho biết, để giúp người chăn nuôi tái đàn hiệu quả, cơ quan chuyên môn đã và đang hướng dẫn bà con sửa chữa, nâng cấp chuồng trại đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đồng thời thực hiện các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại và khu vực xung quanh trước khi tái đàn chăn nuôi.

Bên cạnh đó, khuyến cáo bà con mua con giống có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh; trường hợp nhập từ ngoài tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch; trước khi nhập đàn phải thực hiện nuôi cách ly ít nhất 2 tuần.

Định kỳ phải thực hiện các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc khu vực chuồng nuôi, tại lối ra vào chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng, thay bảo hộ lao động cho người ra, vào khu vực chăn nuôi. Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Trường hợp sử dụng thức ăn tận dụng phải được xử lý nhiệt trước khi cho ăn.

Trong quá trình nuôi cần bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng cho vật nuôi. Đặc biệt, tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh cho vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y như lở mồm long móng, tai xanh, phó thương hàn, tụ huyết trùng, dịch tả lợn cổ điển; cúm gia cầm, dịch tả vịt... Đây đây là biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Người nuôi phải chú trọng tiêm phòng vacxin cho vật nuôi để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: KS.

Người nuôi phải chú trọng tiêm phòng vacxin cho vật nuôi để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: KS.

Ngoài ra, người chăn nuôi cần kiểm soát phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi và hạn chế tối đa người ngoài ra vào khu vực chuồng nuôi. Trong đó, đối với phương tiện vận chuyển trước và sau khi vào chuồng nuôi phải được khử trùng, tiêu độc để hạn chế mầm bệnh xâm nhập.

Tất cả dụng cụ và trang thiết bị khi mang đến trại phải sát trùng 100% hoặc tủ UV hoặc bỏ vào tủ sấy nhiệt 70 độ C trong 30 phút và cách ly ít nhất 24 giờ trước khi mang vào trại. Đối với thuốc và vacxin khi đem vào trại sử dụng cũng phải được nhúng qua dung dịch sát trùng và cách ly 30 phút trước.

Hằng ngày người nuôi phải thu gom, chuyển đến nơi tập trung và xử lý bằng nhiệt, hoặc bằng hoá chất…Chất thải rắn trước khi đưa ra ngoài phải được xử lý đảm bảo vệ sinh theo quy định hiện hành của Thú y.

Tỉnh Khánh Hòa khuyến khích phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Ảnh: KS.

Tỉnh Khánh Hòa khuyến khích phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Ảnh: KS.

Phát triển vùng chăn nuôi tập trung

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa, đến cuối tháng 1/2025, toàn tỉnh có tổng đàn trâu bò hơn 73.000 con; đàn lợn 253.688 con và đàn gia cầm hơn 3,1 triệu con. Hiện tình hình chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định, đáp ứng được nhu cầu thực phẩm trong tỉnh và một phần xuất tỉnh.

Về định hướng trong năm 2025, theo ông Huỳnh Kim Khánh, tỉnh Khánh Hòa sẽ phát triển các vùng chăn nuôi tập trung. Do đó, các địa phương cần tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất dành cho chăn nuôi tập trung, đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị định số 106/2024 ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường.

Được biết, đến nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 80% đàn lợn và 50% đàn gà được nuôi ở quy mô trang trại. Trong đó, mô hình phổ biến là nuôi lợn trong trại lạnh với quy mô 1.000 con/trại và nuôi gà an toàn sinh học quy mô 10.000 con/trại. Những trang trại này chủ yếu chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri Bình Dương.

Một trại chăn nuôi gà trại lạnh ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Một trại chăn nuôi gà trại lạnh ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Bên cạnh các trang trại chăn nuôi cơ bản đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, môi trường hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn, đó là cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi.

Về vấn đề này, cũng theo ông Khánh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải lập danh sách các trang trại đủ điều kiện chăn nuôi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1229/UBND-KT ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh. Từ đó, niêm yết danh sách công khai tại UBND cấp xã và kiểm tra giám sát thực hiện đúng quy định về điều kiện chăn nuôi.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa đề nghị người nuôi lập sổ nhật ký chăn nuôi và ghi chép đầy đủ thông tin hàng ngày vào sổ nhật ký như tình hình dịch bệnh, tiêm phòng, sử dụng thức ăn. Khi có gia súc, gia cầm chết bất thường, không rõ lý do hoặc nghi ngờ bệnh truyền nhiễm phải báo cáo ngay cho Trạm Chăn nuôi và Thú y và UBND cấp xã kịp thời, để hướng dẫn xử lý.

Xem thêm
Đại lý 'ngàn tấn' khởi nghiệp từ đam mê nuôi heo tại xã Bom Bo

Mô hình phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi của anh Lê Hữu Sơn giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn.

Nguy cơ xóa sổ vùng sắn Văn Yên: [Bài 2] Diện tích teo tóp, nhà máy đói nguyên liệu

YÊN BÁI Sản lượng sắn bị sụt giảm do thối củ, chất lượng tinh bột thấp khiến nông dân không còn mặn mà với cây sắn, nhà máy sản xuất thiếu nguồn nguyên liệu tại chỗ.

Nguy cơ xóa sổ vùng sắn Văn Yên: [Bài 1] Vụ sắn mất mùa, rớt giá

YÊN BÁI Mưa nhiều, đất bạc màu và người dân lạm dụng thuốc diệt cỏ trên đồi nương có thể là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thối củ làm giảm năng suất, chất lượng sắn.

Bình luận mới nhất