| Hotline: 0983.970.780

Người chăn nuôi cần chủ động bảo vệ tài sản trước dịch bệnh

Thứ Tư 26/02/2025 , 13:39 (GMT+7)

HÀ TĨNH Ý thức bảo vệ đàn gia súc của nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang rất hạn chế, đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch tả lợn Châu Phi lan rộng.

1,3 tấn lợn chết bị tuồn xuống kênh

Thạch Hà, Cẩm Xuyên là 2 huyện chăn nuôi lợn nông hộ đứng top đầu của tỉnh Hà Tĩnh. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng các địa phương này liên tục cử cán bộ chuyên môn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi.

Tuy nhiên, không ít hộ dân lơ là, thậm chí thờ ơ với công tác phòng chống dịch bệnh. Tình trạng gia súc ốm nhưng không báo cơ quan chuyên môn, mời thầy thuốc về chữa tại nhà, lợn ốm, chết vứt bừa bãi xuống ao hồ, sông suối xảy ra thường xuyên.

Xác lợn ốm chết vứt bừa bãi trên kênh N9, xã Thạch Trị, TP. Hà Tĩnh. Ảnh: Tâm Phùng.

Xác lợn ốm chết vứt bừa bãi trên kênh N9, xã Thạch Trị, TP. Hà Tĩnh. Ảnh: Tâm Phùng.

Báo cáo mới nhất của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết, dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra tại 11 xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh, làm hơn 300 con lợn mắc bệnh chết, buộc tiêu hủy.

Ngành chuyên môn đã cảnh báo rất nhiều về nguy cơ lây lan diện rộng của dịch bệnh ở giai đoạn thời tiết chuyển mùa, mưa nắng đan xen lạnh. Tuy nhiên, ý thức của một bộ phận người dân trong phòng chống dịch đang rất hạn chế.

Mới đây nhất, tại vùng đang có dịch tả lợn Châu Phi xã Thạch Trị, TP. Hà Tĩnh, người dân phát hiện 8 con lợn chết bị vứt xuống kênh N9 đoạn qua thôn Đồng Khánh đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, xác định 8 con lợn chết chưa rõ nguyên nhân với tổng trọng lượng hơn 1,3 tấn trôi dạt từ thượng nguồn kênh N9 về Thạch Trị. Ngành chức năng nhanh chóng trục vớt và tiêu hủy số lợn trên theo quy định.

Trước đó, hồi tháng 6/2024, tình trạng vứt xác lợn ốm chết với số lượng lớn cũng đã xảy ra tại huyện Vũ Quang. Theo đó, 20 con lợn chết, với tổng trọng lượng hơn 6 tấn bị 2 đối tượng người Thanh Hóa và Nghệ An vứt xuống cầu Khe Trươi, thị trấn Vũ Quang, gây ô nhiễm môi trường.

Rõ ràng, trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, việc vứt xác lợn bừa bãi không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn là tác nhân gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây thiệt hại về kinh tế cho chính người chăn nuôi.

Khi dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Tâm Phùng.

Khi dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Tâm Phùng.

Tính toán kỹ khi tái đàn, tăng đàn

Ông Lê Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên thông tin, toàn huyện có 7 xã đang bị dịch tả lợn Châu Phi “điểm mặt chỉ tên”, gồm: Cẩm Dương, Cẩm Thạch, Yên Hòa, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Mỹ, làm 263 con lợn nhiễm bệnh chết, buộc phải tiêu hủy.

Sau khi phát sinh ổ dịch, Cẩm Xuyên ban hành nhiều văn bản về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, thường xuyên cập nhật thông tin vào nhóm zalo chỉ đạo chung.

Huyện cũng yêu cầu các xã đang có dịch giám sát chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại vùng có dịch, tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán động vật trên địa bàn và hoạt động kinh doanh giết mổ, xử lý nghiêm các hộ giết mổ tại nhà để sử dụng và buôn bán. Đồng thời, khuyến cáo bà con chỉ tái đàn, tăng đàn khi đảm bảo an toàn phòng chống dịch, khi nhập đàn cần chọn lợn có nguồn gốc rõ ràng, lợn khỏe mạnh.

“Việc cần làm của ngành chuyên môn và chính quyền địa phương đều đã làm cả rồi. Điều quan trọng nhất bà con phải nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình. Khi dịch bệnh đang hoành hành như hiện nay, phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo của ngành chuyên môn để hạn chế thiệt hại cho gia đình mình và các hộ dân khác”, ông Hà nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên phân tích, thời điểm này là giai đoạn giao mùa, không khí ẩm ướt, thuận lợi cho virus phát triển, dễ làm bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi nên trang trại chủ động thực hiện nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

“Tất cả xe vận chuyển thức ăn, hóa chất… ra vào trang trại đều phun tiêu độc khử trùng nghiêm ngặt. Đặc biệt, công nhân trước khi thay ca vào trại đều phải cách ly 1 - 2 ngày để đảm bảo phòng dịch hiệu quả”, chủ trang trại nói. Theo ông Hà, giai đoạn này chi phí phòng chống dịch đội lên 30 - 40% so với trước nhưng nếu không kiểm soát chặt, dịch quét qua trang trại sẽ mất trắng hàng tỷ đồng.

Tại huyện Hương Khê, dich tả lợn Châu Phi xuất hiện tại hộ ông Nguyễn Đăng Bính (thôn 7), xã Hòa Hải vào ngày 16/2 sau đó lây lan ra sang 2 hộ khác ở cùng thôn. Ông Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho biết, thời tiết chuyển mùa khiến sức đề kháng vật nuôi giảm, dễ lây bệnh.

Sau khi phát hiện dịch bệnh, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành lập chốt cảnh báo vùng có dịch, thực hiện phun tiêu độc khử trùng các vùng lân cận nhằm khống chế, không để dịch lan ra diện rộng, yêu cầu các hộ dân thường xuyên theo dõi thông tin về dịch bệnh, báo cáo ngay khi có lợn ốm, chết.

Đặc biệt, các hộ chuyên hành nghề giết mổ, xã yêu cầu ký cam kết, chủ động đưa gia súc đến lò mổ theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm xử phạt nặng, nếu ngoài thẩm quyền tham mưu UBND huyện xử lý nhằm tăng tính răn đe.

Người chăn nuôi hạn chế tăng đàn, tái đàn nhằm tránh thiệt hại. Ảnh: Tâm Phùng.

Người chăn nuôi hạn chế tăng đàn, tái đàn nhằm tránh thiệt hại. Ảnh: Tâm Phùng.

Đối với huyện Thạch Hà, ngoài việc tổ chức tiêu hủy lợn ốm, chết kịp thời, huyện cấp phát gần 500 lít hóa chất, 5 tấn vôi bột đến các địa phương có dịch và địa bàn lân cận để tiêu độc khử trùng. Tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình dịch bệnh, số đàn, số hộ, trang trại chăn nuôi lợn nhằm khuyến cáo giải pháp đúng, đủ, kịp thời.

“Công tác phòng chống dịch tại các trang trại quy mô vừa và lớn trên địa bàn làm rất tốt và chủ động. Tuy nhiên, khối nông hộ chưa thực sự quan tâm nên việc thực hiện đồng bộ các giải pháp dập dịch phần nào có những khó khăn nhất định.

Tới đây, huyện tiếp tục yêu cầu phòng, ban chuyên môn chỉ đạo cơ sở thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, phát hiện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp lơ là phòng chống dịch, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, sản phẩm lợn không đúng quy định. Kiên quyết bảo vệ khối “đầu kéo” tại các doanh nghiệp, trang trại nhằm ổn định GDP lĩnh vực chăn nuôi, đảm bảo an ninh lương thực”, lãnh đạo huyện Thạch Hà nhấn mạnh thêm.

Virus dịch tả lợn Châu Phi tồn tại lâu ở ngoài môi trường, trong các sản phẩm thịt lợn, ở các dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, quá trình vận chuyển, kinh doanh, giết mổ trên địa bàn Hà Tĩnh khó kiểm soát. Cùng với đó, tổng đàn lợn toàn tỉnh hiện tương đối lớn (hơn 400.000 con), trong khi mật độ chăn nuôi dày nên nguy cơ lây lan diện rộng ở quy mô nông hộ rất cao.

Xem thêm
Đại lý 'ngàn tấn' khởi nghiệp từ đam mê nuôi heo tại xã Bom Bo

Mô hình phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi của anh Lê Hữu Sơn giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn.

Khẩn trương khôi phục cây trồng bị ngập sau mưa lớn bất thường

PHÚ YÊN Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên hướng dẫn các giải pháp khôi phục cây trồng bị ngập do mưa lớn bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Khởi sắc mía đường: [Bài 5] Những đại điền vùng Đông Trường Sơn

GIA LAI Không chỉ được biết đến là nơi trồng mía lớn nhất cả nước, vùng Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai) còn ghi nhận nhiều tỷ phú trồng hàng trăm ha mía.

Bình luận mới nhất