| Hotline: 0983.970.780

Cách ly 1 chung cư liên quan ca nhiễm Covid-19 thứ 48

Thứ Bảy 14/03/2020 , 15:41 (GMT+7)

Đó là chung cư Hòa Bình, đường Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM, nơi ca nhiễm Covid-19 số 48 cư ngụ.

Việc cách ly chung cư Hoà Bình bắt đầu từ 22 giờ tối 13/4. Ảnh: L.Long.

Việc cách ly chung cư Hoà Bình bắt đầu từ 22 giờ tối 13/4. Ảnh: L.Long.

Đến trưa 14/3, toàn bộ chung cư Hòa Bình đã được cơ quan chức năng cách ly hoàn toàn, sau khi một ca nghi nhiễm Covid-19 là Đ.T.A (31 tuổi) và xét nghiệm dương tính đang sinh sống tại tầng một.

Chung cư Hòa Bình có 4 lốc nhà với 1.054 người sinh sống. Ảnh: L.Long.

Chung cư Hòa Bình có 4 lốc nhà với 1.054 người sinh sống. Ảnh: L.Long.

Trước đó, vào tối 13/3, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 người tiếp xúc gần ca bệnh 48 này của Việt Nam và đều cho kết quả âm tính. Đến sáng 14/3, 43 trường hợp khác ở tầng kế tiếp cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

Tất cả mọi sự ra vào chung cư được kiểm soát nghiêm ngặt, nhằm hạn chế lây lan Covid-19. Ảnh: L.Long.

Tất cả mọi sự ra vào chung cư được kiểm soát nghiêm ngặt, nhằm hạn chế lây lan Covid-19. Ảnh: L.Long.

Sau khi quyết định cách ly, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chính quyền quận 10 đã hỗ trợ người dân khu chung cư thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí. Chung cư Hòa Bình có 4 block với 1.054 người sinh sống. Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân chung cư thức ăn, nước uống. Ảnh: L.Long.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân chung cư thức ăn, nước uống. Ảnh: L.Long.

Được biết, bệnh nhân thứ 48 có liên quan với bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận. Cụ thể, khi biết thông tin nữ doanh nhân ở Bình Thuận dương tính với Covid-19, ngày 12/3, Đ.T.A. đã đến Trung tâm Y tế Q.10 khai báo có tiếp xúc với nữ doanh nhân này. Qua điều tra tình hình dịch tễ, đánh giá nguy cơ rất cao lây nhiễm Covid-19, hệ thống phòng dịch thành phố đã chuyển Đ.T.A vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan Y tế TP thực hiện sát khuẩn toàn bộ tầng một, nơi bệnh nhân số 48 sinh sống và các khu vực lân cận. Ảnh: L.Long.
Cơ quan Y tế TP thực hiện sát khuẩn toàn bộ tầng một, nơi bệnh nhân số 48 sinh sống và các khu vực lân cận. Ảnh: L.Long.

Cơ quan Y tế TP thực hiện sát khuẩn toàn bộ tầng một, nơi bệnh nhân số 48 sinh sống và các khu vực lân cận. Ảnh: L.Long.

Ca bệnh 48 là đồng nghiệp, đã đi công tác cùng chuyến xe riêng với bệnh nhân số 45 đến Bình Thuận. Tại đây, bệnh nhân số 45 và 48 cùng gặp, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 và bệnh nhân 41. 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất