| Hotline: 0983.970.780

Cần chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Tây Bắc

Thứ Tư 16/08/2017 , 08:29 (GMT+7)

Ngày 15/8, tại Cao Bằng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017, với sự tham gia của đại diện 14 tỉnh Tây Bắc và một số Bộ, ngành Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

7 tháng năm 2017, kinh tế trên địa bàn 14 tỉnh Tây Bắc phát triển ổn định. Tổng sản phẩm toàn vùng tăng hơn 6% so với cùng kỳ, thu ngân sách trên địa bàn được trên 18,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; chi ngân sách Nhà nước gần 54 nghìn tỷ, bằng 59% kế hoạch năm. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai có hiệu quả, tạo động lực phát triển của từng địa phương.

Tuy nhiên, Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là xây dựng nông thôn mới, phát triển giao thông, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp... Trong 7 tháng đầu năm, Tây Bắc bị thiệt hại nặng vì thiên tai, 62 người chết và mất tích, 24 người bị thương, nhiều đất sản xuất, công trình công cộng, nhà ở bị cuốn trôi, thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. 

Nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế vùng, trong đó tập trung vào vấn đề phát triển giao thông vùng Tây Bắc. Vì giao thông quá khó khăn nên các thế mạnh của vùng là phát triển nông lâm nghiệp, du lịch chưa được khai thác hiệu quả. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra giải pháp phát triển kinh tế cho vùng Tây Bắc bằng chủ trương phát triển chăn nuôi và xây dựng thương hiệu thịt bò của người dân tộc Mông.

Hiện nay, Dự án “Ứng dụng công nghệ phát triển thịt bò chất lượng cao thành hàng hóa theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc” trị giá 64 tỷ đồng do Bộ này hỗ trợ đang chuẩn bị đầu tư tại tỉnh Bắc Kạn. Đại biểu tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến việc phát triển các công trình thủy điện ở đầu nguồn cần được nghiên cứu kỹ, đồng thời có giải pháp kiểm soát hữu hiệu ảnh hưởng của nó đến đời sống người dân. 

Các tỉnh Yên Bái, Sơn La báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc báo cáo Trung ương sớm có giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất, trong đó khó khăn nhất là việc tìm quỹ đất an toàn để di dời những hộ dân sống trong vùng nguy cơ bị thiên tai, sạt lở, lũ quét. 

Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình ghi nhận những kiến, kiến nghị của các tỉnh, các ý kiến này sẽ được Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc trình Bộ Chính trị xem xét giải quyết. Đồng thời, lưu ý các tỉnh cần khẩn trương huy động nguồn lực, vận động nhân dân cùng chia sẻ giúp người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị các tỉnh Tây Bắc cần nghiên cứu, đưa ra những cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Các tỉnh cần nghiên cứu và đề xuất các ý kiến về tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở miền núi sao cho phù hợp nhu cầu thực tiễn, tránh lãng phí và thiếu hiệu quả; cải cách hành chính cần phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tránh rập khuôn, máy móc, hình thức. 

Chủ trương phát triển chăn nuôi, du lịch làm chủ đạo ở Tây Bắc là rất hợp lý, tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ, làm quyết liệt, bài bản. Phát triển du lịch cần gắn với phát triển rừng, đa dạng hóa dịch vụ du lịch, tránh trùng lặp, nhàm chán cho du khách. 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm