| Hotline: 0983.970.780

Cần coi Trường Sa như một đặc khu kinh tế

Thứ Sáu 30/04/2010 , 09:30 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT đang trình Chính phủ những chính sách hỗ trợ cho ngư dân ra đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa và nhiều hạng mục đầu tư hạ tầng xã hội khác, với tổng số vốn lên đến hàng ngàn tỉ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Viện trưởng Viện NC Nuôi trồng thuỷ sản III (Bộ NN-PTNT), trưởng đoàn Bộ NN-PTNT đi khảo sát Trường Sa lần này cho hay, Bộ NN-PTNT đang trình Chính phủ những chính sách hỗ trợ cho ngư dân ra đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa và nhiều hạng mục đầu tư hạ tầng xã hội khác, với tổng số vốn lên đến hàng ngàn tỉ.  

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Viện trưởng Viện NC Nuôi trồng thuỷ sản III (Bộ NN-PTNT)

Bà có thể cho biết cụ thể hơn những chính sách này?

Như hỗ trợ xăng dầu 20-30%; hỗ trợ trang bị máy móc trên tàu gồm thông tin liên lạc, máy giám sát vệ tinh; hỗ trợ khi ngư dân gặp rủi ro; hỗ trợ bảo hiểm, nước ngọt, đá, y tế, sửa chữa tàu thuyền, đóng tàu ra đánh bắt ở Trường Sa…Các hạng mục đầu tư như các khu dịch vụ hậu cần, âu tàu, máy sản xuất nước đá, nhà nghỉ cho ngư dân…Tuy nhiên, tới đây đoàn Bộ NN-PTNT ra khảo sát tại Trường Sa sẽ tiếp tục đề xuất với Bộ, với Chính phủ những chính sách mang tính tổng thể hơn nữa.

Chủ trương của Đảng xác định đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước giàu về biển, những đề xuất mới của đoàn Bộ NN-PTNT bám sát chiến lược đó?

Tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với trưởng các đoàn thuộc các Bộ, ngành TƯ đi khảo sát Trường Sa đợt này, nhiều đoàn đồng tình với việc phải coi quần đảo Trường Sa như một đặc khu kinh tế và từ đó nhà nước có chính sách đặc thù cho Trường Sa, không thể “cào bằng”, và nếu chỉ để Khánh Hoà lo cho Trường Sa, Khánh Hoà sẽ không làm nổi.

Có chính sách đặc thù cho Trường Sa nhà nước sẽ tập trung đầu tư tốt hơn cho ANQP, cầu cảng, hậu cần, kho bãi…Và cũng từ chính sách đặc thù này, như miễn thuế XNK, bù đắp rủ ro…sẽ thu hút được các DN thuỷ hải sản ra đầu tư tại đây.

Nhưng trong chuyến công tác này, trao đổi với PV NNVN, lãnh đạo nhiều đoàn cho rằng đến nay Bộ NN-PTNT chưa có một đánh giá cụ thể nào về nguồn lợi hải sản ở Trường Sa thì liệu những chính sách, đề xuất có hợp lý?

Thực tế, hàng năm vẫn có một nguồn ngân sách đánh giá nguồn lợi khu vực quần đảo Trường Sa, nhưng nó quá nhỏ bé, lại không thường xuyên và không tập trung nên dữ liệu tổng thể về nguồn lợi của khu vực này hiện nay chưa có. Trong khi đó, ở các nước khác như Indonesia, Trung Quốc…họ có dữ liệu, có ngư trường rất cụ thể để khuyến khích ngư dân ra đánh bắt ở ngư trường nào, vào mùa nào, loại cá gì…bằng hệ thống pháp lý, bằng chính sách rất rõ ràng.

Thời gian tới chúng ta cần thành lập các trung tâm nghiên cứu chuyên về hải sản mà hiện nay đang nằm rải rác, không tập trung để đánh giá cho được nguồn tài nguyên hải sản ở Trường Sa như thế nào, có những loại hải sản gì, sản lượng có thể đánh bắt, các đàn cá di chuyển theo mùa ra sao…Trên cơ sở đó có quy hoạch chi tiết cho Trường Sa, các ngư trường, các khu bảo tồn, nuôi trồng, hậu cần…

Điều ngư dân lo lắng nhất là đánh bắt cá ở Trường Sa rồi bán cho ai, với giá như thế nào để có lãi nhất. Mà những thông tin này đang rất mù mờ?

Tôi vẫn mạnh dạn đề xuất với Chính phủ là mở thương cảng quốc tế, các chợ giao dịch quốc tế hải sản ở Trường Sa. Ở trong đất liền, có thể chúng ta không làm được, nhưng ở quần đảo Trường Sa tôi tin là chúng ta làm được vì nước ngoài họ đã rất quen với loại hình này rồi. Nếu mở được thương cảng hay các chợ hải sản thì tàu nước ngoài sẽ đến, tàu trong đất liền sẽ ra, người dân có thể bán với giá cao nhất, có lợi cho họ nhất và sẽ làm cho Trường Sa nhộn nhịp.

Xin cảm ơn bà!

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm