| Hotline: 0983.970.780

Cần tăng cường kiểm soát người lao động vượt biên trở về trong dịp Tết

Thứ Năm 28/01/2021 , 11:55 (GMT+7)

Gần tết, tình trạng nhập cảnh trái phép ngày càng gia tăng, gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Trong nửa tháng đầu năm 2021, bộ đội biên phòng cả nước đã phát hiện 4.502 trường hợp người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

Trong nửa tháng đầu năm 2021, bộ đội biên phòng cả nước đã phát hiện 4.502 trường hợp người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

Nhập cảnh trái phép gia tăng trên các tuyến biên giới

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, trong nửa tháng đầu năm 2021, bộ đội biên phòng cả nước đã phát hiện 4.502 trường hợp người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa vào khu cách ly theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và khu vực, Bộ Y tế khuyến cáo cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chiến lược xuyên suốt từ ban đầu: "Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả".

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, người dân được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trong an lành, không dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung vào công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Điều tra, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; tập trung cao độ, bóc gỡ, triệt phá đường dây, nhà xe và xử lý nghiêm nhà xe nhận chở khách vượt biên đang tồn tại ở các địa phương hiện nay.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức phát động đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm mỗi một người dân trở thành một chiến sĩ phát giác, thông báo chính quyền địa phương khi có người từ nước ngoài trở về trái phép, không tuân thủ cách ly.

Những gia đình có người thân ở nước ngoài cần cam kết với chính quyền địa phương, không đón người nhà trở về nếu nhập cảnh trái phép và không qua cách ly theo quy định.

Thời điểm gần tết, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trở về không cách ly ngày càng gia tăng.

Thời điểm gần tết, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trở về không cách ly ngày càng gia tăng.

Tăng cường kiểm soát vùng biên

Tại cửa khẩu biên giới Hà Tiên (Kiên Giang), cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, thành phố Hà Tiên mở rộng nhiều khu cách ly, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kích hoạt các khu cách ly để đón kiều bào về quê cách ly theo quy định nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Để tiếp nhận, cách ly số người dân về nước, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hà Tiên (BCHQS) đã huy động tối đa các lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và phương tiện, vật chất cho khu cách ly.

Cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Ban CHQS thành phố được điều động luân phiên nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và bố trí thành các bộ phận khác nhau với nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an ninh trong, ngoài doanh trại, quản lý, tiếp nhận công dân ra vào, nấu ăn, hậu cần kỹ thuật, quân y, dọn dẹp vệ sinh.

Tại tỉnh Tây Ninh, diễn biến khá phức tạp do có cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, gần với TPHCM nên cần được tăng cường hỗ trợ của lực lượng Biên phòng của các tỉnh lân cận.  Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 83 cán bộ, chiến sĩ thuộc BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận đến nhận nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Tại Nghệ An, dự kiến có khoảng 500 -700 công nhân Việt Nam đăng ký để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đón cái Tết Tân Sửu năm 2021 nhưng số lượng công dân Việt Nam đang làm việc tại Lào có tới hơn 7.000 người.

Vì vậy, để ngăn ngừa nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai thành lập 56 chốt cố định trên biên giới và 11 chốt cơ động sẵn sàng phối hợp lực chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Theo đó, đã đấu tranh thành công trên 100 vụ với 200 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về.

Cán bộ chiến sĩ  Biên phòng tuần tra kiểm soát biên giới.

Cán bộ chiến sĩ  Biên phòng tuần tra kiểm soát biên giới.

Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung của tỉnh, đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị từ 1 đến 2 khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận khi số lượng công dân nhập cảnh về nước vượt khả năng tiếp nhận tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm việc cách ly phòng, chống dịch đối với công dân Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nước dịp trong Tết, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên, Trường Đại học Hà Tĩnh triển khai ngay việc tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung công dân nhập cảnh tại ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh.

Tại Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, UBND các huyện có đường biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn.

Các lực lượng y tế, quân đội, công an, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát tất cả các khu vực được lựa chọn làm khu cách ly tập trung, các địa điểm cách ly tại nhà, nơi lưu trú, không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất