| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Cần hỗ trợ kinh phí phòng chống sạt lở khẩn cấp

Thứ Tư 09/09/2020 , 10:15 (GMT+7)

Thiên tai sạt lở bờ sông xảy ra liên tiếp, TP Cần Thơ kiến nghị BCĐ Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 580 tỷ đồng triển khai công trình ở các khu vực xung yếu.

Sạt lở bờ sông Cần Thơ, khu vực phường An Bình, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ. Ảnh: TL

Sạt lở bờ sông Cần Thơ, khu vực phường An Bình, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ. Ảnh: TL

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cùng đoàn kiểm tra về công tác phòng chống thiên tai (PCTT) của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTT làm việc với UBND TP Cần Thơ về công tác PCTT năm 2020. Cán bộ các Sở ngành chức năng và lãnh đạo TP Cần Thơ đã báo cáo cụ thể nhiều vụ thiên tai nguy hiểm, đe dọa tính mạng và tài sản nhân dân xảy ra liên tiếp trên địa bàn. Đặc biệt nhiều trận mưa dông, lốc xoáy, sạt lở bờ sông không còn diễn tiến theo quy luật tự nhiên. 

Theo BCH PCTT - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 28 điểm sạt lở bờ sông, tăng 13 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhiều vụ sạt lở với quy mô, mức độ thiệt hại lớn hơn so với năm 2019. Các điểm sạt lở Tổng chiều dài hơn 1.470 m, gây thiệt hại: 11 căn nhà bị sụp hoàn toàn, 67 căn khác sụp một phần và bị ảnh hưởng, ước tổng mức thiệt hại trên 16,7 tỷ đồng. Đặc biệt vào ngày 10/6 vừa qua vụ sạt lở nghiêm trọng một bên mố cầu Rạch Cam tại quận Bình Thủy đã chia cắt tuyến giao thông tỉnh lộ 918.

Sạt lở sông, rạch đứt đạn đường giao thông nông thôn. Ảnh: TL

Sạt lở sông, rạch đứt đạn đường giao thông nông thôn. Ảnh: TL

Đáng lo ngại hơn, qua khảo sát TP Cần Thơ hiện có 171 điểm có nguy cơ sạt lở cao, với tổng chiều dài trên 179.000 m, ảnh hưởng sinh cư gần 3.200 căn nhà cần phải di dời. Trong khi vùng ĐBSCL đang vào mùa mưa, mùa nước sông Cửu Long đang dâng lên và báo động khẩn cấp các đợt triều cường sắp tới đe dọa các cụm, tuyến dân cư trong khu vực nguy hiểm.

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn nghiên cứu về vấn nạn sạt lở bờ sông, nhiều vụ sạt lở xảy ra liên tiếp không còn theo quy luật tự nhiên như trước đây. PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ, cho rằng: Sạt lở ở ĐBSCL đang có khuynh hướng gia tăng. Theo ghi nhận từ các địa phương, một số tỉnh khác trong vùng cũng xảy ra nhiều vụ sạt lở, với mức độ gia tăng trong thời điểm giao mùa từ mùa khô sang mùa mưa.

Theo ông Tuấn, bên cạnh việc khai thác cát quá mức, sự thay đổi dòng chảy của các con sông còn thêm nguyên nhân khác từ đợt hạn hán khốc liệt ở ĐBSCL hồi đầu năm 2020 vừa qua. Lúc đó mực nước trên các con sông rút xuống rất thấp. Điều này làm cho đất bị co lại. Cộng thêm sự tác động từ phía các công trình ở thượng nguồn làm cho tình trạng sạt lở gia tăng ngay khi mùa mưa đến.

Cùng tham gia đoàn khảo sát một số điểm nóng sạt lở bờ sông trên địa bàn TP Cần Thơ vừa qua, ông Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, nhận xét: Các vụ sạt lở ở Cần Thơ vừa qua cho thấy có nhiều điểm chung. Trước tiên có thể nhận ra do áp lực đất đai, dân cư ở đô thị nên người dân xây cất nhà cửa sinh cư gần bờ sông, gia tải lên bờ sông ngày càng lớn nên tạo điều kiện sạt lở xảy ra. Bên cạnh đó phần lớn các  khu vực ven bờ sông có nền đất yếu, thậm chí nhiều chỗ rất ít đất và người dân chỉ đổ cát lên để san lấp, xây dựng. Nhưng nguyên nhân chính vẫn bởi điều kiện tự nhiên, vào thời điểm giao mùa giữa mùa khô và mùa mưa, cộng thêm yếu tố tác động dòng chảy, thủy triều đã góp phần làm tăng nguy cơ sạt lở.

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, ĐBSCL đang vào mùa nước nổi báo động tình trạng sạt lở bờ sông sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, dữ dội hơn khi nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ mạnh về hệ thống sông Cửu Long. 

Trước mắt UBND TP Cần Thơ kiến nghị BCĐ Trung ương về PCTT và các Bộ, ngành quan tâm xem xét, hỗ trợ khoảng 580 tỉ đồng thực hiện các công trình kè chống sạt lở kiên cố tại khu vực trọng yếu, có nhiều nguy cơ xảy ra sụp lở có tổng chiều dài trên 4 km dọc theo bờ sông Ô Môn, sông Bình Thủy, kênh Giáo Dẫn, sông Trà Nóc…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm