| Hotline: 0983.970.780

Lũ tháng 8 ở ĐBSCL không ảnh hưởng lúa hè thu và thu đông

Thứ Ba 11/08/2020 , 06:35 (GMT+7)

Lũ tháng 8 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu hướng tăng lên nhưng vẫn ở mức thấp và gần như không ảnh hưởng tới lúa vụ hè thu và thu đông.

Lũ tháng 8 vẫn ở mức thấp nên hầu như không ảnh hưởng tới sản xuất lúa ở ĐBSCL. Ảnh: Sơn Trang.

Lũ tháng 8 vẫn ở mức thấp nên hầu như không ảnh hưởng tới sản xuất lúa ở ĐBSCL. Ảnh: Sơn Trang.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, số liệu của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế, cho hay, tại trạm Kratie, mực nước bình quân tháng 7 đạt 9,26 m, thấp hơn khoảng 5,16 m so với trung bình nhiều năm (TBNN) là 14,42 m. Đến ngày 31/7: mực nước tại Kratie đạt 9,23 m, thấp hơn 7,41 m so với TBNN (16,64 m); thấp hơn 2,24 m so với 2019 (11,47 m), và thấp hơn nhiều so với 2000, 2018 cùng kỳ.

Diễn biến mực nước Biển Hồ trong tháng 7 ở mức thấp và ít biến đổi. Đến ngày 31/7/2020 mực nước đạt 1,31 m, thấp hơn 3,19 m so với TBNN (4,5 m), thấp hơn 0,29 m so với năm 2019 (1,60 m), thấp hơn 1,08 m so với năm 2015 (2,39 m), thấp hơn nhiều so với năm 2000, và 2011.

Dung tích Biển Hồ trong tháng 7 ở mức thấp và ít biến đổi. Đến ngày 31/7/2020, dung tích đạt 0,8 tỷ m3, chỉ bằng 5% so với dung tích TBNN (1961-2019) cùng kỳ, bằng 56% so với năm 2019 (1,42 tỷ m3), bằng 19% so với năm 2015 (4,2 tỷ m3 ), thấp hơn nhiều so với năm 2000, và 2011.

Trong tháng 7, mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc ở mức thấp và biến động mạnh theo triều. Mực nước lớn nhất ngày 30/7 tại Tân Châu đạt 1,25 m, thấp hơn 1,16 m so với TBNN (2,41m), cao hơn 0,18 m so với năm 2019 (1,07 m), thấp hơn 0,26 m so với năm 2016 (1,51 m), thấp hơn 0,40 m so với năm 2015 (1,65 m).

Mực nước lớn nhất ngày 30/7 tại Châu Đốc đạt 1,37 m thấp hơn 0,63 m so với TBNN (2,00 m), cao hơn 0,26 m so với năm 2019 (1,11 m), thấp hơn 0,14 m so với năm 2016 (1,51 m), thấp hơn 0,22 m so với năm 2015 (1,59 m).

Kết quả giải đoán ảnh vệ tinh MODIS ngày 19/7/2020, cho thấy, chưa xảy ra ngập trên khu vực hạ lưu sông Mê Công. Một số khu vực thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang xuất hiện các điểm ngập nước là do nuôi trồng thủy sản ở các vùng ven biển.

Theo kết quả dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), chuẩn sai mưa dự báo trên lưu vực hạ lưu sông Mê Công trong tháng 8 hầu hết xấp xỉ và cao hơn TBNN. Mưa lớn hơn TBNN rõ rệt nhất ở khu vực Thượng Lào và một phần Trung Lào với chuẩn sai dương từ 0,5–1 mm/ngày, các khu vực khác xấp xỉ TBNN.

Triều tháng 8 được dự báo ở mức xấp xỉ TBNN, thấp hơn đỉnh triều tháng 8 của các năm 2018, 2019. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Trần Đề đạt 1,80 m vào ngày 20/8.

Với diễn biến nguồn nước sông Mê Công, dự báo mưa, triều trong tháng 8, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định lũ tại Tân Châu, và Châu Đốc trong tháng 8 có xu thế tăng với cường suất trung bình từ 3–5 cm/ngày. Lũ tăng mạnh hơn vào nửa cuối tháng 8. Đến 31/8 mực nước lớn nhất dự báo đạt 2,6 m tại Tân Châu, và 2,1 m tại Châu Đốc.

Về lũ nội đồng, ở vùng Thượng ĐBSCL, mực nước lũ dự báo biến đổi từ 0,56–2,77 mm. Các huyện đầu nguồn phía trên như huyện An Phú, thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân của tỉnh An Giang, huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp, mực nước lớn nhất từ 1,5–2,77 m. Các khu vực ở phía dưới mực nước ở mức thấp dưới 1,5 m.

Ở vùng Giữa ĐBSCL, mực nước lũ ở mức thấp, và chịu tác động mạnh bởi thủy triều. Dự báo cuối tháng 8, mực nước lớn nhất biến đổi từ 0,52–1,80 m, mực nước cao biến đổi từ 1,0–1,8 m tập trung ở khu vực ven sông chính và giáp vùng Thượng, các khu vực phía dưới và xa sông chính mực nước phổ biến dưới mức 1,0 m.

Vùng Ven biển ĐBSCL, mực nước lũ ở mức thấp, và chịu tác động mạnh bởi thủy triều. Dự báo cuối tháng 8, mực nước lớn nhất biến đổi từ 0,47–1,80 m, mực nước cao biến đổi từ 0,8–1,8 m tập trung ở khu vực cửa sông chính và ven biển Đông, các khu vực ven biển Tây và sâu trong nội đồng mực nước thấp dưới 0,8 m.

Với mức lũ cuối tháng 8 ở mức thấp như nhận định ở trên thì hầu như không ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất lúa hè thu và thu đông.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm