| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ khai mạc Chương trình 'Sắc Xuân miệt vườn' đón Tết 2023

Thứ Bảy 07/01/2023 , 08:22 (GMT+7)

Cần Thơ Sắc Xuân miệt vườn là Chương trình tái hiện một phần phong tục, tập quán xưa để nâng cao giá trị truyền thống văn hóa, dân tộc trong những ngày Tết ở Nam bộ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khai mạc Lễ hội 'Sắc Xuân miệt vườn' năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khai mạc Lễ hội "Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng Bảo tàng TP tổ chức vừa khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” đón Tết 2023. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của TP Cần Thơ Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Chương trình không chỉ gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền của dân tộc trong mỗi dịp Tết, đến Xuân về, mà qua đó còn giới thiệu, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa phương, là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu với khách tham quan. Sự kiện cũng nhằm nhằm quảng bá hình ảnh, các sản phẩm văn hóa, ẩm thực tiêu biểu của thành phố với du khách trong nước và quốc tế.

Năm nay, Ban tổ chức giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc: Việt, Hoa, Khmer. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Năm nay, Ban tổ chức giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc: Việt, Hoa, Khmer. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Năm nay, Ban tổ chức giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc: Việt, Hoa, Khmer, gồm: Trình diễn nghề thủ công truyền thống, như: dệt chiếu, đan đát, chạm khắc gỗ. Còn về ẩm thực dân gian với các loại bánh, như: bánh canh, bánh xèo, bánh tráng, bánh tất niên, bánh củ cải, bánh ống, và các loại mứt thường dùng trong những ngày Tết, như: mứt dừa, mứt gừng, mứt mãng cầu... Bên cạnh đó, còn có loại hình nghệ thuật, như: chưng kết trái cây dân gian trong những ngày Tết quen thuộc ở Nam Bộ. Đây là dịp để các nghệ nhân trình diễn, giao lưu, giới thiệu nghề truyền thống; đồng thời, quảng bá với khách du lịch gần xa, về các loại hình di sản văn hóa và các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của các địa phương.

Đây là dịp để các nghệ nhân trình diễn, giao lưu, giới thiệu nghề truyền thống; đồng thời, quảng bá với khách du lịch gần xa, về các loại hình di sản văn hóa và các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của các địa phương. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đây là dịp để các nghệ nhân trình diễn, giao lưu, giới thiệu nghề truyền thống; đồng thời, quảng bá với khách du lịch gần xa, về các loại hình di sản văn hóa và các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của các địa phương. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Với 42 loại hình hoạt động, 27 gian trang trí, phù hợp với không gian ngày Tết, Chương trình tái hiện một phần phong tục, tập quán xưa và nâng cao những giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc. Ngoài 2 cổng chính làm bằng cây tre, trúc, trang trí đèn lồng, hoa mai, hoa đào, bánh tét, dưa hấu, còn có 4 tiểu cảnh gồm: “Vui Xuân đón Tết”, “Xuân quê hương”, “Món ngon ngày Tết”, “Đậm đà hương vị quê hương”, trang trí không gian tết với hình ảnh cây rơm, chái bếp, nồi bánh tét… nhằm phục vụ khách tham quan trải nghiệm, chụp ảnh vui Xuân. Ngoài ra, khách tham quan còn có dịp thưởng lãm nghệ thuật sưu tập Tem, với nhiều chủ đề phong phú, qua đó giúp công chúng hiểu hơn về nét văn hóa thông qua hình ảnh Tem bưu chính.

Đàn ca tài tử hát với nhau. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đàn ca tài tử hát với nhau. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hòa không khí vui Xuân, tham quan chụp ảnh, đọc sách ngày Xuân, dạo Phố Ông Đồ xem trình diễn nghệ thuật thư pháp với hoạt động “xin chữ” và “tặng chữ” mang ý nghĩa tốt lành trong những ngày Tết, khách tham quan còn có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm qua các hoạt động “Giao lưu cùng nghệ nhân”, “Tập làm nghệ nhân”, “Tham gia trò chơi dân gian”… giao lưu văn nghệ, xem trình diễn nghệ thuật truyền thống, mang đậm nét văn hóa của các dân tộc như: Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hò Cần Thơ, ca, múa của người Khmer…

Với 42 loại hình hoạt động, 27 gian trang trí, phù hợp với không gian ngày Tết, Chương trình tái hiện một phần phong tục, tập quán xưa truyền thống văn hóa của dân tộc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Với 42 loại hình hoạt động, 27 gian trang trí, phù hợp với không gian ngày Tết, Chương trình tái hiện một phần phong tục, tập quán xưa truyền thống văn hóa của dân tộc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” sẽ phục vụ khách tham quan từ ngày 6/1 đến ngày 10/1/2023. Riêng chương trình “Phố ông đồ” và “Đọc sách ngày xuân” sẽ hoạt động đến ngày 26/1/2023 (tức đến mùng 5 Tết).

Xem thêm
Chuyên gia gợi ý Mộc Châu xây dựng mô hình 'bản du lịch xanh'

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) sẽ phát triển theo hướng xanh, bền vững. Đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa vốn có.

Diễn viên Bình An thoát nạn khỏi đám cháy

Tối 17/5, đám cháy bùng phát tại toà nhà ở số 1174 Đường Láng(Hà Nội) khiến nhiều người bị mắc kẹt, trong đó có diễn viên nổi tiếng Bình An

Pháp công bố danh sách dự EURO 2024: Kante trở lại

Tối 16/5, HLV Didier Deschamps công bố danh sách chính thức 25 cầu thủ tuyển Pháp tham dự EURO 2024. Tiền vệ Kante có tên trong danh sách sau 2 năm vắng mặt.

Quang Hải sang Nhật Bản?

Tiền vệ Quang Hải sẽ rời CLB CAHN vào cuối mùa giải này khi hợp đồng đôi bên đáo hạn, nhằm chuẩn bị cho bước tiếp theo trong sự nghiệp.