| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ khai hội “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2020

Thứ Bảy 11/01/2020 , 10:02 (GMT+7)

Nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi Tết Canh Tý của người dân, tại Cần Thơ diễn ra chương trình khai mạc “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2020 với nhiều tiết mục hấp dẫn...

Đây là chương trình thường niên là một trong những hoạt động thiết thực của Bảo tàng TP Cần Thơ“ Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Canh Tý 2020” nhằm phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.
Sự kiện nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện để nghệ nhân có dịp giao lưu, quảng bá di sản văn hóa. Đồng thời gợi nhớ về hình ảnh Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Còn tạo không gian để du khách tham quan vui chơi và đặc biệt là góp phần cho thế hệ trẻ ở thành phố Cần Thơ tìm hiểu, trải nghiệm một số loại hình di sản văn hóa của các dân tộc.
“Sắc Xuân miệt vườn” là góc nhìn mới về cuộc sống của người dân ĐBSCL trong những ngày chuẩn bị mừng Tết Nguyên đán 2020. Chương trình sẽ tái hiện hình ảnh, không gian đón Tết cổ truyền quê xưa.
Theo đó, chương trình có 45 loại hình hoạt động, với 112 nghệ nhân tham gia trình diễn chế biến các loại bánh dân gian đặc trưng ngày Tết như: bánh tét, bánh phồng, bánh tráng, bánh gừng… và các loại thực phẩm, vật dụng trang trí không thể thiếu trong dịp Tết đến, xuân về.
Ngoài ra, các loại hình nghệ thuật truyền thống được UNESCO công nhận là di sản văn hóa đại diện của nhân loại như: Quan họ (Bắc Ninh), đờn ca tài tử, các loại hình được đưa vào danh sách di sản văn hóa quốc gia là Hò Cần Thơ của người Việt, kịch múa Rô băm của người Khmer, cùng với ca múa nhạc của dân tộc hoa.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VHTTDL TP Cần Thơ cho biết, năm nay tổ chức quy mô lớn với nhiều hoạt động mới, sản phẩm trưng bày phong phú hơn nên tạo được điểm nhấn và là sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước.

So với những năm trước đây, chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” được tổ chức với quy mô lớn hơn, không gian rộng và nhiều hoạt động đổi mới, sản phẩm trưng bày phong phú đa dạng.
Bên cạnh những chương trình trưng bày giới thiệu của các gian hàng, chương trình còn trình diễn các loại hình văn hoá nghệ thuật như: đờn ca tài tử Nam bộ, Quan họ Bắc Ninh, trình diễn trang phục áo dài, trang phục áo bà ba, các trò chơi dân gian…
Đặc biệt, du khách, học sinh, đoàn thể, nhân dân khi tham gia “Sắc xuân miệt vườn” sẽ có cơ hội được giao lưu, trải nghiệm, thực hành di sản trực tiếp thông qua các hoạt động như: tập làm nghệ nhân, trò chơi dân gian, học múa, giao lưu nghệ thuật các dân tộc.
Chương trình diễn ra từ ngày 10/1/2020 đến ngày 14/1/2020.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm