| Hotline: 0983.970.780

Cao su Mang Yang tổ chức lễ mừng công hoàn thành sản lượng sớm

Thứ Hai 23/11/2020 , 20:15 (GMT+7)

Công ty Cao su Mang Yang đã tổ chức lễ mừng công và trao thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành sớm sản lượng nhằm động viên, khích lệ tinh thần người lao động.

Ngày 22/11, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai) đã tổ chức buổi lễ mừng công và đón nhận thư khen, tiền thưởng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-CTCP (VRG), Công đoàn Cao su Việt Nam cũng như trao thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công ty Cao su Mang Yang nhận khen thưởng củaTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty Cao su Mang Yang nhận khen thưởng củaTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Năm 2020, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang được VRG giao khai thác 3.600 tấn mủ. Đến ngày 11/11 công ty đã khai thác hoàn thành chỉ tiêu giao, về trước kế hoạch 50 ngày. Về sản lượng nhiều hơn 807 tấn, tăng 28,89%, về tiến độ nhanh hơn 12,73% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo kế hoạch, ước đến 31/12 sản lượng mủ khai thác và thu mua nguyên liệu của Công ty Cao su Mang Yang đạt 4.900 tấn, tổng doanh thu 423,5 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 57,2 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt trên 10,7 tỷ đồng, lương bình quân của người lao động toàn công ty đạt trên 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi lễ mừng công, thay mặt lãnh đạo VRG ông Trương Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc VRG đã biểu dương tập thể cán bộ, người lao động và trao số tiền 15 triệu đồng cho Công ty Cao su Mang Yang vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao. Bên cạnh đó, Công đoàn Cao su Việt Nam cũng đã kịp thời động viên và trao thưởng cho người lao động công ty 10 triệu đồng và tặng cho mỗi tổ khai thác vượt sản lượng 3 triệu đồng.

Công đoàn Cao su Việt Nam cũng có khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ cán bộ, người lao động Công ty Cao su Mang Yang.

Công đoàn Cao su Việt Nam cũng có khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ cán bộ, người lao động Công ty Cao su Mang Yang.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty Cao su Mang Yang đã quyết định khen thưởng cho 4 nông trường gồm: Bờ Ngoong, Đoàn Kết, K’dang và Hòa Bình mỗi đơn vị 10 triệu đồng, riêng Đội sản xuất Tân Lập 5 triệu đồng. Đồng thời, khen thưởng cho 9 tổ sản xuất vượt sản lượng, mỗi tổ 1 triệu đồng và 30 cá nhân, mỗi người 200 ngàn đồng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm