| Hotline: 0983.970.780

Cấp đổi thẻ Căn cước công dân: Tạm dừng tuyên truyền người dân thực hiện

Thứ Ba 11/08/2020 , 14:12 (GMT+7)

Dự kiến bắt đầu từ 1/1/2020, việc cấp đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) được triển khai đồng bộ trên toàn quốc. Tuy nhiên…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đến nay, mới có 16 tỉnh thành trên cả nước đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD).

Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, mới đây cơ quan này đã có văn bản gửi công an 16 địa phương đề nghị tạm dừng việc tuyên truyền tới người dân về việc thực hiện cấp đổi Chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ CCCD.

Khi có thẻ CCCD mẫu mới, người dân sẽ được cấp đổi dần dần theo lộ trình, không bắt buộc đổi mẫu mới ngay. Sẽ có thể có nhiều loại căn cước cùng tồn tại.

Về cơ bản thẻ CCCD mẫu mới chỉ khác thẻ CCCD hiện nay là gắn chip thay vì mã vạch, thông tin khác, mã số định danh không thay đổi.

 “Nếu thuận lợi, được Chính phủ phê duyệt và đáp ứng được các yêu cầu, thì từ tháng 11/2020 sẽ bắt đầu cấp CCCD gắn chíp trên phạm vi toàn quốc”, ông Huệ nói.

“CMND còn sử dụng được thì người dân tiếp tục sử dụng, chờ tới đây được cấp đổi thẻ Căn cước công dân mẫu mới có gắn chíp hiện đại, sẽ vừa đỡ tốn kém cho Nhà nước, công dân sau này cũng đỡ mất công đổi lại”, ông Huệ bổ sung.

Hiện mới cấp được khoảng 16 triệu số định danh và CCCD, còn khoảng 80 triệu người chưa được cấp, trừ số người dưới 14 tuổi thì còn khoảng 50 triệu người, và có thể hoàn thành cấp trong một năm (từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021).

Bộ Công an chủ trương đến ngày 1/7/2021 sẽ cơ bản thay toàn bộ CMND 9 số.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.