| Hotline: 0983.970.780

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được tách rời

Thứ Tư 15/07/2020 , 15:32 (GMT+7)

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi dính liền được các y bác sĩ tách rời, chuyển sang hai phòng để khép lại cơ quan nội tạng và tạo hình lúc 14h07 phút.

Các bác sĩ vui mừng, hạnh phúc khi tách thành công hai bé gái song sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Các bác sĩ vui mừng, hạnh phúc khi tách thành công hai bé gái song sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố TP. HCM hiện ca mổ cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi  diễn ra đúng với dự liệu kế hoạch trước phẫu thuật.

Khoảng 12h30, ê-kíp chỉnh hình chuẩn bị thay ê-kíp phẫu thuật niệu. Đội ngũ y bác sĩ sẽ bước vào phần quan trọng tiếp theo là tách phần xương, tiến hành tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Đúng 14h07 phút ngày 15/7 các y bác sĩ đã tách dính hoàn toàn cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Bé Trúc Nhi được đưa sang phòng mổ siêu sạch số 12, trong khi đó bé Diệu Nhi vẫn ở lại phòng mổ ban đầu. Các bác sĩ bắt tay vào các công đoạn phẫu thuật tạo hình cho từng cháu, khép lại cơ quan nội tạng.

Theo các bác sĩ, tất cả dị tật của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi phù hợp với những dự liệu trước phẫu thuật. Hiện sinh hiệu hai bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này.

Hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện, đến nay hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được tách rời hoàn toàn trong niềm hạnh phúc của chính các y bác sĩ.

Ca mổ diễn ra đúng theo dự kiến. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ca mổ diễn ra đúng theo dự kiến. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sau khi tách rời hai bé, các bác sĩ sẽ cho nằm ngửa, phẫu thuật viên tiến hành tách các khung chậu, bộc lộ cánh chậu, cắt cánh chậu hai bên, cắt mô xơ và xoay xương cánh chậu hướng vào trong - ra trước. Đồng thời, phẫu thuật viên tiết niệu tiến hành tạo hình hệ niệu sinh dục, xoay bàng quang, tử cung và phần phụ vào ổ bụng mỗi bé.

Đồng thời, các phẫu thuật viên chỉnh hình cũng tiếp tục khép khung chậu và khớp mu, đồng thời bắn đinh Kirschner giữ cố định khung chậu. Phẫu thuật viên tiêu hóa sẽ làm hậu môn tạm, đóng cân cơ thành bụng trong khi phẫu thuật viên tạo hình xoay vạt, khép da hoàn chỉnh.

Theo các bác sĩ, trong quá trình phẫu thuật, tùy mỗi tình huống sẽ đưa ra phương án phù hợp với hai bệnh nhi.

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi chào đời ở tuần thứ 33 của thai kỳ với cân nặng chỉ vỏn vẹn 3,2kg, với cơ thể dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn…

Cùng với sự chăm sóc của cha mẹ, các y bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sau 13 tháng tuổi, cả hai cân nặng 15 kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường.

Và hôm nay (15/7) cả hai thiên thần nhỏ Trúc Nhi - Diệu Nhi đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để bước vào ca đại phẫu tách dính.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm