| Hotline: 0983.970.780

Cát Tường kết thúc hẹn hò với game show ăn khách

Chủ Nhật 26/05/2019 , 09:20 (GMT+7)

Dù đã thành danh với tư cách diễn viên, nhưng tên tuổi Cát Tường nhiều năm qua lại được yêu mến với vai trò MC game show “Bạn muốn hẹn hò”.

Lối dẫn chuyện hài hước và duyên dáng của Cát Tường là một điểm nhấn mà khán giả không thể quên khi xem “Bạn muốn hẹn hò”. Mới đây khi vị trí của Cát Tường bất ngờ bị thay thế trong game show này, đã khiến công chúng ngạc nhiên và hụt hẫng.

MC Cát Tường và MC Quyền Linh

“Bạn muốn hẹn hò” là game show ăn khách nhất trên sóng HTV7 của Đài Truyền hình TPHCM từ năm 2013 đến nay. Thậm chí, không chỉ thu được quảng cáo, mà nhà sản xuất còn bán lại được game show “Bạn muốn hẹn hò” cho các kênh giải trí khác chiếu lại.

Diễn viên Cát Tường và diễn viên Quyền Linh làm MC cho game show “Bạn muốn hẹn hò” ngay từ những chương trình đầu tiên và tạo được ấn tượng sâu sắc cho người xem. Khán giả vốn không xa lạ với Cát Tường qua các bộ phim, nhưng khi cô ngồi ghế MC của game show “Bạn muốn hẹn hò” thì mang lại một cảm giác đặc biệt hơn.

Công chúng thấy được sự chân thành của Cát Tường trong từng lời chia sẻ nhằm gắn kế cho các lứa đôi, còn Cát Tường bộc bạch: "Cuộc đời tôi nhiều cay đắng nên khi nghe những người phụ nữ trong chương trình bộc bạch về cuộc sống hôn nhân mơ ước của họ, tôi cũng có cho mình chút niềm vui. Có nhiều lúc, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Tôi dễ khóc và dễ mủi lòng trước những số phận tưởng như là bất hạnh giống mình. Nhìn thấy họ tìm lại được hạnh phúc với người đàn ông yêu thương họ thật lòng, tôi lại có cái nhìn lạc quan hơn”.

Cuộc đời Cát Tường nhiều cay đắng thật ư? Diễn viên Cát Tường sinh ra trong một gia đình gốc Huế di cư vào Biên Hòa. Tuổi hai mươi, Cát Tường rất đẹp với nụ cười có hai lúm đồng tiền. Không chỉ vậy, Cát Tường còn tốt nghiệp thủ khoa khóa đào tạo diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM.

Thế nhưng, sự nghiệp Cát Tường không cất cảnh lên được. Lý do gì? Cát Tường tham nhẹ lánh nặng chăng? Không phải! Cát Tường chê vai nhỏ chê show hèn chăng? Cũng không phải! Nhan sắc Cát Tường không lọt vào mắt xanh các đạo diễn và các ông bầu chăng? Đây mới là nguyên nhân cốt lõi. Chính vì nhiều quý ông trong làng giải trí để ý đến Cát Tường nên cô mới… lêu bêu.

Cát Tường thẳng thắn nói rõ nỗi xót xa của mình: “Tôi đã từng thất vọng vì những cuộc mặc cả đổi tình lấy sự nghiệp như vậy. Muốn mời tôi đóng phim, hay đi ca hát mà khi gọi tôi đến họ lại không bảo tôi diễn, hay ca thử mà họ lại chỉ chăm chăm vào 3 vòng của tôi và có những lời đề nghị khiếm nhã”.

Không muốn chen chân danh lợi kiểu tăm tối, Cát Tường lên xe hoa. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa đầy hai năm, Cát Tường tạm biệt tình duyên lỡ làng, ôm con gái bé bỏng về Biên Hòa nương nhờ cha mẹ ruột. Cát Tường mở trung tâm làm đẹp, cũng phát đạt lắm, nhưng cô nhớ nghề diễn. Cát Tường quay lại Sài Gòn với quyết tâm cao hơn, và cô đã thành công với nghề đóng phim và làm MC. Một trong những điều tuyệt vời nhất đối với Cát Tường là game show “Bạn muốn hẹn hò”.

Thế nhưng, sau 6 năm đắm đuối vì nó, Cát Tường đành chia tay cái sứ mệnh làm “bà mai” trên màn ảnh nhỏ. Trong buổi livestream để chia sẻ với người hâm mộ, Cát Tường đã khóc: "Nhiều người nói tôi đi chơi rồi về quay, nhưng người ta lại cắt hợp đồng của tôi, chứ làm gì có ai bỏ chương trình. Kinh tế của tôi khá hơn, có thể cho con đi du học nhờ chương trình. Giờ người ta chấm dứt đột ngột, tôi hụt hẫng, stress lắm. Tôi buồn nên phải đi du lịch tránh bão”.

Người được chọn thay thế Cát Tường để làm MC “Bạn muốn hẹn hò” là diễn viên hài Nam Thư. Tuy nhiên, qua mấy chương trình, hình ảnh Nam Thư gần như không thể khiến người thích thú như Cát Tường. Thậm chí, trên các diễn đàn game show phần lớn khán giả chê Nam Thư và mong muốn Cát Tường quay trở lại.

Đại diện nhà sản xuất game show “Bạn muốn hẹn hò” cho rằng: "Không có chuyện mâu thuẫn giữa chị Cát Tường và nhà sản xuất. Chúng tôi đã làm đúng theo hợp đồng, không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào. Đây chỉ là sự sắp xếp, đổi mới lại chương trình. Theo đó, chị Cát Tường sẽ cầm trịch “Bạn muốn hẹn hò” phiên bản ăn trưa, phát sóng online. Nếu chúng tôi không hài lòng với chị Cát Tường, chắc chắn sẽ không hợp tác và gắn bó như vậy. Tuy nhiên sự thay đổi là cần thiết và là quy luật”.

08-01-26_ct_tuong_2
Sau 6 năm đắm đuối vì "Bạn muốn hẹn hò", Cát Tường đành chia tay cái sứ mệnh làm “bà mai” trên màn ảnh nhỏ.

Còn người cùng dẫn chương trình “Bạn muốn hẹn hò” suốt 6 năm với Cát Tường là diễn viên Quyền Linh bình luận: "Nhà sản xuất nắm quyền quyết định, MC chỉ là những người làm thuê. Nam Thư hay tôi đâu có quyền quyết định được chuyện gì. Khi nhà sản xuất, đài truyền hình muốn thay đổi thì chúng tôi phải chấp nhận. Tôi làm trong nghề này đã quá quen với sự đổi thay. Nhưng tôi nghĩ khi nhà sản xuất chọn ai, họ đã phải nghiên cứu rất nhiều".

Tâm lý xưa nay, không có mợ thì chợ cũng đông. Thế nhưng, vắng khuôn mặt Cát Tường thì game show “Bạn muốn hẹn hò” cũng thiếu đi một gia vị đậm đà. Công việc ở đời cũng đòi hỏi cái duyên, còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Hơn nữa, nghề diễn của Cát Tường đang giai đoạn chín muồi, không làm MC cho game show nọ thì làm MC cho game show kia.

Bây giờ ở tuổi 43, không làm MC “Bạn muốn hẹn hò” thì liệu Cát Tường có muốn… hẹn hò không? Cát Tường khẳng định: "Tôi bây giờ khác xưa nhiều, nhã nhặn và điềm đạm hơn. Vậy nên tiêu chuẩn cho người chồng cũng khác. Đó không cần phải là người quá ưa nhìn nhưng cũng vừa mắt chút xíu. Về tính cách chắc chắn phải vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc tôi và không nề hà chuyện con chung, con riêng. Dĩ nhiên, kinh tế cũng ổn định".

Làm mẹ đơn thân đã nhiều năm, diễn viên Cát Tường cũng từng có nhiều mối tình khá rôm rả trong show biz, từ chàng ca sĩ ngang tuổi đến chàng người mẫu trẻ hơn chục tuổi. Kinh nghiệm hẹn hò của người vừa thôi vai trò MC “Bạn muốn hẹn hò” được đúc kết như sau: “Yêu ai, tôi cũng mong đi đến hôn nhân bền vững chứ chẳng muốn phiêu lưu, khám phá gì cả. Nhưng có thể những người đàn ông đó không có duyên nợ gì với tôi nên họ cứ đến rồi đi. Còn lý do từ phía mình là vì tôi yêu ai là yêu hết lòng. Người ta nói tình yêu muốn cho nó sống thì để nó đói, còn cho nó ăn no quá thì nó sẽ chết mà.

Tôi là người như thế, đa sầu, đa cảm và thẳng thắn, chân thật. Nhiều phụ nữ họ yêu bằng lý trí, còn tôi thì yêu bằng trái tim. Ai làm em rung động là tôi yêu hết mình. Tôi cứ trải hết lòng mình ngay từ khi gặp họ. Điều này khiến có người trồng cây si, có gã bị hớp hồn, có nhiều lão khen tôi hết lời. Nhưng lạ thiệt, đến khi đã đến với nhau, mình vẫn sống kiểu vậy thì họ lại đâm ra chán, rồi gây sự, rồi chia tay. Tiếc thật, buồn thật!”.

(Kiến thức gia đình số 21)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Các huyền thoại bóng đá Brazil gây sốt tại Đà Nẵng

Trận giao hữu giữa 2 đội ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam trên sân vận động Hòa Xuân - Đà Nẵng mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm