| Hotline: 0983.970.780

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải giao lưu và làm từ thiện tại TP Cần Thơ

Thứ Năm 12/05/2022 , 17:01 (GMT+7)

Cần Thơ Từ ngày 11-15/5, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đến TP Cần Thơ giao lưu cùng cổ động viên và tham gia tập luyện cùng Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Cần Thơ.

Cổ động viên đón cầu thủ Quang Hải ở sân bay Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cổ động viên đón cầu thủ Quang Hải ở sân bay Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Huấn luyện viên (HLV) trưởng CLB Bóng đá Cần Thơ, cho biết: “Tối ngày 11/5 cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại sân bài Cần Thơ có rất nhiều cổ động viên hâm mộ bóng đá đến sân bay Cần Thơ để chào đón. Chúng tôi rất vui và đón chào Quang Hải tới tập luyện cùng đội. Sự có mặt của Quang Hải là cơ hội rất tốt để truyền cảm hứng cho các cầu thủ của đội. Tôi hy vọng rằng khi được kề vai sát cánh với một ngôi sao, các cầu thủ của CLB Cần Thơ sẽ không ngừng học hỏi và nỗ lực để phát triển bản thân theo tấm gương của Quang Hải".

Ðồng hành với Nguyễn Quang Hải còn có HLV, chuyên gia thể lực Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Tiến sĩ Khoa học thể thao. HLV Anh Tuấn hỗ trợ Quang Hải tập luyện, hướng dẫn các dạng bài tập cần thiết, bổ trợ nâng cao hiệu suất thi đấu để Quang Hải áp dụng trong tương lai. Trong thời gian này, CLB sẽ mở cửa miễn phí khán đài B sân vận động Cần Thơ để đón khán giả theo dõi đội tập luyện.

Cũng trong thời gian tập luyện cùng CLB Cần Thơ, cầu thủ Quang Hải sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện và đóng góp cho công tác xã hội của thành phố, với sự phối hợp tổ chức của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP Cần Thơ và Công ty Cổ phần Tây Đô Group.  

Theo đó, chiều ngày 14/5, tại sân vận động  Cần Thơ, cầu thủ Quang Hải sẽ tham gia trận bóng đá giao hữu từ thiện giữa đội cựu cầu thủ và ban huấn luyện CLB Cần Thơ và đội Runam Star United của các nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ TP. HCM. Từ 15 giờ, khán giả có thể vào sân miễn phí để đón xem chương trình văn nghệ trước giờ khai màn.

Đây là hoạt động nhằm quyên góp cho chương trình "Chung tay cùng bạn đến trường" do Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP Cần Thơ phối hợp cùng nhóm từ thiện "Những người yêu Sài Gòn" tổ chức, nhằm tài trợ cho 85 trẻ mồ côi cha, mẹ vì đại dịch Covid-19, để đảm bảo các em được đến trường học tập tới năm 18 tuổi.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải ký tặng chữ ký cho cổ động viên khi xuống sân bay Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải ký tặng chữ ký cho cổ động viên khi xuống sân bay Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tối cùng ngày, tại khách sạn Mường Thanh sẽ diễn ra Gala giao lưu và từ thiện cùng tuyển thủ Quang Hải. Chiếc áo mà Quang Hải mặc để thi đấu trong trận đấu giao hữu sẽ được đấu giá. Tuyển thủ quốc gia Việt Nam sẽ trực tiếp ký tặng người trúng đấu giá lên chiếc áo này. Toàn bộ số tiền đấu giá và quyên góp trong trận giao hữu sẽ được Ban tổ chức ủng hộ cho chương trình "Chung tay cùng bạn đến trường".

Chiều 15/5, cầu thủ Quang Hải sẽ đến Trung tâm Công tác Xã hội TP Cần Thơ để thăm, giao lưu và trao quà cho các em nhỏ.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm